.

Siêu bão Usagi mạnh nhất năm tiến vào Trung Quốc

.
Giới chức Trung Quốc cho biết vào hồi 14h ngày 20-9 (giờ địa phương), tâm bão Usagi nằm cách đảo Hong Kong khoảng 1.120km về phía Đông Nam và dự báo sẽ đổ bộ Khu hành chính đặc biệt này trong hai ngày tới. Trung Quốc hiện đã đưa ra mức cảnh báo “vàng”, mức báo động cấp 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. 
 
Các quan chức thuộc cơ quan quản lý thảm họa quốc gia đã hối thúc chính quyền các địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó với thiên tai, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng sạt lở đất, lở đá và lũ lụt. 
Đường đi và vị trí bão Usagi
Đường đi và vị trí bão Usagi

Theo Đài Thiên văn Hong Kong, siêu bão Usagi sẽ gây thiệt hại đáng kể bởi những đợt gió giật mạnh và sóng biển dữ dội. Sáng 21/9, siêu bão dự báo sẽ đi vào miền Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) kèm theo gió giật, mưa lớn và có thể gây sạt lở đất. 

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã điều động hơn 1.600 binh sĩ đến các khu vực “nguy cơ cao” về lũ lụt và sạt lở đất, đồng thời huy động thêm 24.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng ứng phó. Cơ quan khí tượng Đài Loan đã đưa ra tình trạng báo động khẩn cấp đối với người dân ở khu vực Đài Đông (Taitung), Cao Hùng (Kaohsiung) và Bình Đông (Pingtung). 
 
Tại Philippines, khoảng 240 cư dân ở tỉnh nông nghiệp Tarlac, miền Bắc nước này đã được lệnh sơ tán, trong khi các phương tiện đường thủy tại đây cũng được lệnh cập cảng. Nhóm đảo Batanes ở cực Bắc Philippines đã nâng mức cảnh báo bão lên cấp 4, đề phòng cây to bật gốc, đồn điền bị san phẳng, hệ thống điện và giao thông liên lạc ngừng hoạt động. Các cơ quan cứu trợ khẩn cấp nước này cũng được đặt trong tình trạng báo động. 
 
Theo Cơ quan Khí quyển, Địa lý và Thiên văn Philippines, siêu bão Usagi có sức tàn phá rất lớn. Do đó, mọi việc đi lại và hoạt động ngoài trời đều bị cấm.
 
Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho hay, hồi 07 giờ ngày 21-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17. 
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 07 giờ ngày 22-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 
 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 23-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên đất liến phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 
 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. 
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 13, cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. 
 
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 
 
 

TTXVN/TT DBKTTV TW

;
.
.
.
.
.