.

Bão chưa tan, áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện

.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong khi bão số 12 vẫn chưa tan, hiện nay gần khu vực Biển Đông lại xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Đường đi và vị trí áp thấp mới hình thành. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Đường đi và vị trí áp thấp mới hình thành. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Áp thấp nhiệt đới này đang hoạt động ở khu vực miền Nam (Philippines). Hồi 13 giờ ngày 4-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông trên đảo Pa-la-Oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ ngày mai (5-11), vùng biển phía Đông Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Đây là áp thấp nhiệt đới, sẽ mạnh lên thành bão, có tốc độ di chuyển nhanh, hướng đi phức tạp.

Chủ động đối phó bão số 12 và những cơn bão tiếp theo

Ngày 4-11, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện số 84/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang; các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai đối phó với diễn biến của bão số 12 và những cơn bão tiếp theo.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 30km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 4-11, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. 

Hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền Nam Philippines, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và Tây Tây Bắc có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 13) và đi qua quần đảo Trường Sa.

Ngoài ra, theo một số cơ quan khí tượng quốc tế, phía Đông ngoài khơi Philippines đã hình thành một cơn bão khác (tên quốc tế là Haiyan) với cường độ mạnh, có hướng di chuyển về phía Biển Đông.

Do đó, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 12 tiếp tục thực hiện nội dung Công điện số 83/CĐ-TW ngày 3/11/2003.

Các tỉnh, thành phố và các Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và của bão, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động về nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. 

Khu vực nguy hiểm trong 2 ngày tới (5 - 6/11) được xác định là vùng biển từ Vĩ tuyến 8 đến Vĩ tuyến 15, vùng biển nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của bão.

Đối với tàu, thuyền đang hoạt động ở giữa Biển Đông và Bắc quần đảo Trường Sa phải kiên quyết chỉ đạo, hướng dẫn di chuyển vào bờ hoặc lên phía Bắc Vĩ tuyến 15; đối với tàu, thuyền hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa phải di chuyển vào bờ hoặc xuống phía Nam Vĩ tuyến 8 hoặc tìm nơi trú tránh để đảm bảo an toàn (có nơi neo đậu tàu thuyền an toàn, người lên bờ tránh bão).

Bộ Ngoại giao liên hệ với các nước trong khu vực để hỗ trợ ngư dân tránh trú bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

TT DBKTTV TW/TTXVN

;
.
.
.
.
.