.

Bão Haiyan giật cấp 17 đang hướng vào Biển Đông

.

Đêm qua (6-11), áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo đường đi của bão Haiyan.                           (Nguồn: Hải quân Mỹ)
Dự báo đường đi của bão Haiyan. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Haiyan với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17, sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 - 30km một giờ và còn tiếp tục mạnh thêm. Như vậy, khoảng đêm 8-11, cơn bão này có khả năng đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Trong khi đó, theo dự báo của Hải quân Mỹ, sau khi vào Biển Đông, “siêu bão” Haiyan hướng thẳng vào khu vực miền Trung.

427 tàu cá/6.701 lao động đang hoạt động ở vùng nguy hiểm

Theo tin từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đến ngày 6-11, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa vẫn còn 427 tàu/6.701 lao động đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa (từ vĩ tuyến 8 đến 15), cụ thể: Quảng Nam: 64 tàu/1.963 LĐ, Quảng Ngãi: 175 tàu/3.277 LĐ; Bình Định: 176 tàu/1.351LĐ; Phú Yên: 11 tàu/100 LĐ; Khánh Hòa: 1 tàu/10 LĐ. Hiện Bộ đội Biên phòng các địa phương đang theo dõi rất chặt chẽ số tàu này, hướng dẫn nhanh chóng cho tàu thoát ra khỏi khu vực  ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão. Các tàu này đều an toàn, nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão, duy trì liên lạc thường xuyên với đất liền.

Riêng tàu thuyền đánh cá của ngư dân Đà Nẵng, đến chiều 6-11 vẫn còn 12 tàu/195 LĐ đang hoạt động trên biển. 5 phương tiện hoạt động tại khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã thoát ra khỏi khu vực  nguy hiểm của áp thấp và bão.

Các hồ chứa ở Đà Nẵng ở mức an toàn

Theo ông Trương Văn Lân, Giám đốc Công ty TNHH 1 TV Khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng, chiều 6-11, công ty đã triển khai phương án PCLB cho 2 hồ lớn là Đồng Nghệ và Hòa Trung, đề phòng mưa lớn nước trong hồ lên nhanh bất thường. Vào 17 giờ ngày 6-11, mực nước tại hồ Đồng Nghệ đang ở cao trình 32m, thấp hơn đỉnh tràn xả sâu 1,3m. Tại hồ Hòa Trung mực nước đạt cao trình 41,06m, đã chảy qua tràn tự do 0,06m. Ông Lân cho biết thêm, khi mực nước ở hồ Đồng Nghệ lên ở mức 35,6m, tức là cao hơn hiện tại 3,6m, hồ Hòa Trung dâng thêm gần 1m nữa khi chảy qua tràn sự cố sẽ báo thành phố triển khai phương án sơ tán dân vùng hạ du.

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố và các quận, huyện, sở, ngành đang theo dõi sát sao diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão, triển khai nghiêm túc công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN thành phố Phùng Tấn Viết chiều 5-11.

N.C

Vượt bão cứu ngư dân trên biển

Lúc 5 giờ ngày 5-11, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Danang MRCC nhận được tin báo tàu QNg 92174 TS do ông Trần Văn Bé, chủ tàu kiêm thuyền trưởng về việc có một thuyền viên tên Trần Bá Duy (33 tuổi) đau bụng cần phương tiện đưa vào bờ cấp cứu. Vị trí của tàu tại 14001’ N; 1120 00 E, đang chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu sau bão số 12 và áp thấp nhiệt đới.

Danang MRCC báo cáo thông tin cho Vietnam MRCC và đề xuất điều động tàu SAR đi cứu nạn. Đến 18 giờ 10 phút ngày 5-11, tàu SAR412 đã tiếp cận tàu cá QNg 92174 TS tại vị trí 14029 N – 111009 E, tiếp nhận, chăm sóc bệnh nhân và khẩn trương đưa vào bờ.

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.