.

Sớm điều tiết nước thủy điện để cấp nước sinh hoạt

.

Ngày 24-9, ông Nguyễn Hữu Ba, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) cho biết, trong suốt một tuần qua, mặc dù nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng và nguồn nước sông Yên suy kiệt, nhưng DAWACO vẫn cố gắng bảo đảm công suất cấp nước bình thường cho người dân thành phố, chưa để xảy ra thiếu nước sinh hoạt.

Theo ông Nguyễn Hữu Ba, DAWACO luôn bám sát cao trình mực nước sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa, mực nước sông Yên tại cửa thu Trạm bơm phòng mặn An Trạch, tình hình vận hành của các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia và độ mặn của sông Cầu Đỏ để tổ chức lấy nguồn nước thô, sản xuất nước sinh hoạt. Chất lượng nước cấp vào mạng lưới cấp nước thành phố đạt yêu cầu “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành.

Tuy nhiên, DAWACO kiến nghị UBND thành phố sớm có ý kiến với các bộ, ngành của Trung ương để điều tiết nước từ các hồ chứa thủy điện, bảo đảm cấp nước sinh hoạt bình thường cho người dân thành phố, đồng thời, xây dựng quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn trong những khoảng thời gian kiệt nước sao cho phù hợp và sớm ban hành để các nhà máy thủy điện thực hiện.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.