.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập

.

*Cảnh báo lũ ở miền Trung

Trong hai ngày 4 và 5-11 tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn, đặc biệt lượng mưa lớn diễn ra vào sáng và chiều 5-11, đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập, trong đó có một số tuyến ngập sâu. Theo ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, tuyến đường Lê Đình Lý, Đống Đa ngập 25cm, ngã ba Đống Đa - Lý Tự Trọng, Hải Phòng, Quang Trung ngập hơn 20-30cm, Hải Hồ ngập khoảng 15cm.

Tại đường Nguyễn Văn Linh, Đỗ Quang, Nguyễn Hoàng… ngập nặng; đường Đỗ Quang có đoạn lên đến 40cm-50cm. Đặc biệt, đã phát sinh một điểm ngập mới là toàn tuyến đường Lê Duẩn. Nguyên nhân do đang cải tạo vỉa hè toàn tuyến nên cát, sỏi, đá lọt xuống hết cửa thu. Ngoài ra, các tuyến đường như Lê Độ, Hà Huy Tập, Thái Thị Bôi… cũng bị ngập từ 15cm-20cm. Tại một số khu vực thuộc địa bàn quận Liên Chiểu cũng đã bị ngập sau trận mưa lớn chiều 5-11.

Điển hình như các tổ 22, 23 (cũ), tổ 114, 115 Đà Sơn (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu); tuyến đường dẫn vào UBND phường Hòa Khánh Bắc, khu vực ngã ba Khu Công nghiệp Hòa Khánh cũng bị ngập. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã triển khai toàn bộ lực lượng đến các điểm ngập để khơi thông; vận hành trạm bơm Thuận Phước để thoát nước trong lòng cống nhằm tăng lượng điều tiết nước mưa…

Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, cho biết, mưa lớn đã khiến một số khu vực tại các thôn Quan Nam 3, Tân Ninh… bị ngập. Đặc biệt, tại đường ĐT 601 (đoạn La Sơn – Túy Loan) đã xảy ra sạt lở đất. Chính quyền địa phương tiến hành khơi thông nên nước đã rút ngay trong buổi chiều cùng ngày; đồng thời phần sạt lở cũng đã được đơn vị thi công khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt. Trong ngày 5-11, mưa tiếp tục kéo dài, song lượng mưa nhỏ nên chỉ ngập nhẹ ở một số khu vực.

*Ngày 5-11, Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ tiếp tục phát đi thông báo, cảnh báo lũ xảy ra ở khu vực miền Trung. Theo đó, trong 24 giờ qua, khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, một số nơi mưa rất to như: Sông Vệ: 178mm, Minh Long: 155mm, An Chỉ: 131mm, Giao Thủy: 165mm, Hội Khách: 128mm. Hiện nay, lũ trên các sông thuộc Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 5-11: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,39m (dười báo động 1: 0,11m); sông Thu Bồn tại Giao Thủy: 4,68m (dưới báo động 1: 1,52m); sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 3,71m (trên báo động 1: 0,21m); sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 3,34m  (dưới báo động 2: 0,16m).

Từ chiều 5-11, lũ trên sông Thu Bồn dao động ở mức báo động 1, sông Vu Gia và các sông thuộc Quảng Ngãi lũ dao động ở mức báo động 1- báo động 2. Vì vậy, cần phải đề phòng lũ quét xảy ra ở vùng núi; sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông suối và ngập lụt, ngập úng ở các vùng thấp trũng khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.