.

Ưu tiên đầu tư phát triển nghề cá

.

Đó là nội dung được đề cập nhiều nhất tại buổi làm việc của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sáng 5-6 nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố (khóa VIII).

Các thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố và lãnh đạo Sở NN&PTNT đều cho rằng, với chủ trương xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm nghề cá khu vực, ưu tiên đầu tư phát triển ngành thủy sản Đà Nẵng xứng tầm với tiềm năng hiện có là vô cùng cần thiết. Từ trước đến nay, thành phố đã chú trọng đầu tư cho lĩnh vực này, tuy vậy, sự đầu tư đó chưa là đòn bẩy để nghề cá Đà Nẵng phát triển mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là đơn vị hành chính địa phương quản lý quần đảo Hoàng Sa, việc tạo cơ hội cho ngư dân bám biển tại ngư trường truyền thống này để xác lập chủ quyền là vô cùng cần thiết. Ưu tiên phát triển nghề cá vừa làm ra nhiều của cải có giá trị cho đời sống xã hội vừa góp phần tích cực bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để nghề cá Đà Nẵng phát triển xứng với tiềm năng, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố đề nghị Sở NN&PTNT sớm kiến nghị UBND thành phố quy hoạch cụ thể đối với khu neo đậu tàu thuyền, đồng thời đề xuất Chính phủ đầu tư xây dựng, khắc phục tình trạng quá tải tại âu thuyền Thọ Quang; triển khai đề án đóng mới tàu cá vỏ sắt, hỗ trợ ngư dân, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất trên biển...

Đối với các lĩnh vực khác của ngành, sau khi nghe lãnh đạo Sở NN&PTNT giải trình, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành NN&PTNT đạt được; đồng thời đề nghị ngành triển khai hiệu quả hơn dự án sản xuất rau an toàn, phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân. Công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý, bảo vệ rừng cần triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn, ngăn chặn triệt để tình trạng cháy rừng và xâm hại tài nguyên lâm sản. Trong xây dựng nông thôn mới, cần phối hợp cùng huyện Hòa Vang đầu tư hợp lý cho các tiêu chí chưa đạt tại 3 xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phước để kịp về đích vào cuối năm nay. Tại các khu vực đất nông nghiệp không sản xuất do ảnh hưởng các dự án, cần vận động nông dân chuyển đổi cây trồng hợp lý, hoặc cho đơn vị khác thuê để tiếp tục sản xuất, tránh lãng phí…

Một số kiến nghị của Sở NN&PTNT như thành phố sớm quy hoạch xây dựng âu thuyền và cảng cá mới, khu tiêu hủy gia súc gia cầm bị dịch bệnh, cho tạm ứng kinh phí hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm thân tàu, bố trí kinh phí cho xây dựng nông thôn mới và quản lý bảo vệ rừng…, Ban Kinh tế-Ngân sách ghi nhận và sẽ báo cáo HĐND thành phố xem xét, giải quyết.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất của ngành nông- lâm-thủy sản thành phố ước đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 3,15% so cùng kỳ năm trước. Vụ đông xuân vừa qua, năng suất lúa đạt kỷ lục kể từ trước đến nay: 64,04 tạ/ha. Ngư dân thành phố đã khai thác được 22.965 tấn hải sản, bằng 65,6% kế hoạch. Đã hỗ trợ theo Quyết định 7068 của UBND thành phố cho 12 chủ tàu đóng mới với tổng số tiền 5,54 tỷ đồng. Hỗ trợ theo Quyết định 48 của Chính phủ 2 đợt cho 224 chuyến biển với tổng số tiền 11,6 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí hỗ trợ theo quyết định này từ trước đến nay lên 61 tỷ đồng…

NGUYỄN CẦU

;
.
.
.
.
.