.

Phát huy vai trò cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp

.

Phát biểu tại hội nghị hội viên năm 2015 với gần 100 doanh nghiệp các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tham dự, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức vào ngày 18-12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết biểu dương những kết quả VCCI Đà Nẵng và các doanh nghiệp hội viên đã làm được trong năm qua.

Trong đó, vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp của VCCI Đà Nẵng được thực hiện khá tốt như việc tham gia cùng thành phố xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhất là đóng góp vào chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng” và mạng lưới khởi nghiệp thành phố, góp phần không nhỏ vào ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động và hoạt động an sinh xã hội thành phố.

Năm 2015, VCCI Đà Nẵng tổ chức được 127 hoạt động, trong đó có 2 hội nghị về thuế và hải quan, 72 lớp đào tạo, 29 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn phát triển doanh nghiệp xây dựng doanh nhân; 7 hội thảo xúc tiến thương mại; tổng hợp 70 kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp chuyển đến cơ quan chức năng, Chính phủ…

Bên cạnh đó, VCCI Đà Nẵng cũng đã thông tin về nội dung liên quan đến Hiệp định thương mại tự do, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi hội nhập; đồng thời lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp để có những khuyến nghị kịp thời, giúp doanh nghiệp có hướng hoạch định chiến lược kinh doanh sắp tới.

Nhân dịp này, lãnh đạo VCCI đã trao bằng khen cho 45 đơn vị, doanh nghiệp, hội, hiệp hội có thành tích đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2015 và kết nạp thêm 36 hội viên mới.

Duyên Anh

;
.
.
.
.
.