.

Khuyến khích đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo

.

Đó là nội dung được đưa ra tại hội thảo quốc tế “Ươm tạo và thương mại hóa công nghệ phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) vừa tổ chức.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang gặp nhiều thách thức trong vấn đề phát triển khởi nghiệp. Một trong những thách thức đó là Việt Nam có nhiều ý tưởng công nghệ nhưng ít thành công do chưa có kế hoạch kinh doanh; thiếu kiến thức về kinh tế và thị trường từ các nhà nghiên cứu; ít cơ hội kết nối với các nguồn đầu tư mạo hiểm; không có hành lang pháp lý cho quỹ đầu tư mạo hiểm; thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng trong quản lý đầu tư mạo hiểm; không có kế hoạch thúc đẩy đầu tư mạo hiểm trung và dài hạn…

Tại hội thảo, các chuyên gia cao cấp từ Đài Loan, Hàn Quốc chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng chính sách đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo gắn với hoạt động ươm tạo và thương mại hóa công nghệ tại Đài Loan và Hàn Quốc; qua đó, tìm mô hình và gợi ý phù hợp cho Việt Nam. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đề xuất một số chính sách mạo hiểm gắn với hoạt động ươm tạo và thương mại hóa công nghệ tại Việt Nam.

Thanh Tình

;
.
.
.
.
.