.
Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2016

Tạo điểm nhấn mới cho du lịch Đà Nẵng

.

Tối 23-6, Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng (BMTM Da Nang) 2016 chính thức khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên. Về phía lãnh đạo thành phố, có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: Thu Hà
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: Thu Hà

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển du lịch. Với lợi thế về cảng biển và sân bay quốc tế, cửa ngõ đi, đến các di sản thế giới miền Trung, cùng với nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, các bãi tắm đẹp, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch khá đồng bộ, môi trường du lịch được đảm bảo, Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến an toàn và thân thiện của du khách.

Bộ VH-TT&DL và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức BMTM lần này để quảng bá và khai thác thế mạnh của du lịch thành phố Đà Nẵng là du lịch biển, nghỉ dưỡng biển và du lịch công vụ. Đà Nẵng xem đây là dịp tốt để giới thiệu những nét đẹp về mảnh đất, con người và những thành tựu về kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng nói chung và ngành du lịch thành phố nói riêng đến với bạn bè và du khách ở mọi miền đất nước và quốc tế. Hội chợ cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch trong nước cùng các tổ chức, doanh nghiệp du lịch quốc tế giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của mình. “Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự hưởng ứng tích cực của ngành du lịch các địa phương, Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng sẽ tạo điểm nhấn thu hút mới cho du lịch Đà Nẵng”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cho biết, đây là lần đầu tiên tổ chức một hội chợ chuyên đề giới thiệu các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch MICE, là diễn đàn dành cho các doanh nghiệp du lịch trong việc trao đổi ý tưởng, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, tạo tiền đề hợp tác phát triển du lịch bền vững.  Hội chợ là sự kiện quan trọng của ngành du lịch Việt Nam nhằm kích cầu thị trường du lịch, thúc đẩy khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nói chung, khu vực miền Trung nói riêng, mang đến cơ hội xúc tiến giao thương và mở rộng thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường có đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Hội chợ thành công sẽ là minh chứng cho định hướng tập trung phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, chuyên nghiệp, thương hiệu và sức cạnh tranh, phát huy tối đa lợi thế vùng, miền và đặc điểm kinh tế của từng địa phương, góp phần đưa du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội chợ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại Cung Thể thao Tiên Sơn với quy mô 175 gian hàng, sự tham gia của hơn 170 người mua quốc tế và nội địa, 28 đơn vị báo chí quốc tế, các blogger với nhiều hoạt động như các hội thảo, giải golf hữu nghị, triển lãm ảnh, ẩm thực, các chương trình tour khảo sát du lịch, văn hóa nghệ thuật.

THU HÀ

;
.
.
.
.
.