.

Phấn đấu hoàn thành công trình hầm chui phía tây cầu sông Hàn đúng dịp 29-3

.

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khi đến kiểm tra tiến độ công trình thi công hầm chui phía tây cầu Sông Hàn vào tối 21-2.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) kiểm tra thực tế tại công trình hầm chui phía tây cầu Sông Hàn.                                         Ảnh: THÀNH LÂN
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) kiểm tra thực tế tại công trình hầm chui phía tây cầu Sông Hàn. Ảnh: THÀNH LÂN

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố và nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-2017). Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Hải Châu phải khẩn trương giải quyết vướng mắc, hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ công trình; giải quyết hài hòa, hợp lý cho các hộ giải tỏa, di dời.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương nhà thầu hoàn thành hạng mục công trình hầm kín, một phần hầm hở, tường chắn, hệ thống đường dây thông tin và thực hiện công tác chuẩn bị thi công giai đoạn 2 phần hầm hở các tuyến đường nhánh phía nam. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu nhà thầu điều động thêm nhân lực, trang thiết bị để công trình hoàn thành đúng yêu cầu đề ra.  

Báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, lãnh đạo đơn vị thi công hứa sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đồng thời đề nghị UBND quận Hải Châu, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải tỏa để bàn giao mặt bằng thi công công trình; trong đó ưu tiên giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công khách sạn Bạch Đằng để thi công đường gom phía bắc và các hộ trong phạm vi thi công đường gom phía nam.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.