.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng : Không để xảy ra xây dựng trái phép

.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được tái khởi động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng ngày 24-2 vừa qua. Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Quý đều khẳng định địa phương quản lý chặt chẽ dự án nhằm chống tình trạng xây dựng trái phép tại dự án này.

Khu quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng.
Khu quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Khởi động lại dự án

Ngày 24-2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng. Ðại học Ðà Nẵng đề xuất, kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ khởi động lại dự án Làng Đại học Ðà Nẵng tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) và phường Ðiện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vốn bị “treo” 20 năm, gây nhiều khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch. Triển khai Làng Đại học cũng là cơ sở để thực hiện lộ trình xây dựng Ðại học Ðà Nẵng theo chuẩn đại học vùng quốc gia. 

Chính quyền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất những giải pháp để tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị điều chỉnh quy hoạch vì hiện nay sau 20 năm, tại một số khu vực dự án có nơi mật độ dân cư rất cao, nếu giải tỏa thì suất đầu tư cho dự án sẽ lớn.

UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất cần quy hoạch và đầu tư xây dựng theo vùng lõm, kết nối hạ tầng đô thị với khu dân cư phụ cận. Đồng thời, dự án cần dành một phần diện tích quy hoạch sử dụng đất vào mục đích thương mại cũng là một biện pháp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển dự án.

Qua báo cáo của Đại học Đà Nẵng và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng đồng ý đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn đối với Đại học Ðà Nẵng. Trước hết, tập trung phương án đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm hình thành đô thị Đại học Ðà Nẵng và đô thị đại học tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, khắc phục sự chậm trễ trong thời gian qua.

Sau cuộc làm việc trên, Thủ tướng giao cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam làm việc với Đại học Ðà Nẵng để thành lập tổ công tác chỉ đạo việc triển khai dự án. Theo đó, thống nhất việc “chỉ huy” tái khởi động dự án, nếu cần thiết ứng trước một phần ngân sách Trung ương, địa phương để cùng giải quyết tái định cư cho các hộ dân trong khu vực.

Quản lý chặt chẽ

UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, dự án Làng Đại học Đà Nẵng dù quy hoạch kéo dài nhưng địa phương vẫn quản lý dự án chặt chẽ; quận thực hiện những giải pháp và kế hoạch quản lý quy hoạch, chống xây dựng trái phép. Đặc biệt, ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Đại học Đà Nẵng, ngày 3-3-2017, UBND quận ban hành Công văn số 369/UBND-PQLĐT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại khu quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng. Theo đó, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận tăng cường kiểm tra, xử lý việc chiếm dụng đất đai, xây dựng trái phép tại dự án này.

UBND quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo UBND phường Hòa Hải, Hòa Quý lập danh sách cán bộ, công chức được phân công quản lý trật tự xây dựng tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng; chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trước UBND quận nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng. Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận cũng lập danh sách phân công cán bộ, công chức bám nắm địa bàn.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, cả năm 2016, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận phát hiện và tham mưu UBND quận xử lý cưỡng chế tháo dỡ 2 trường hợp vi phạm. Trong những tháng đầu năm 2017, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận đã chủ động tăng cường lực lượng phối hợp cùng UBND các phường Hòa Quý, Hòa Hải thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại khu vực dự án. Vì vậy, đến nay, trong dự án không xảy ra trường hợp vi phạm, tình hình trật tự xây dựng trong khu vực dự án được bảo đảm.

Ông Lưu Xuân Hùng, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn cho biết, hiện các địa bàn phường Hòa Hải và Hòa Quý đều có các tổ công tác thường xuyên quản lý quy hoạch từ 7 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm. Khi người dân trong vùng quy hoạch tập kết vật liệu xây dựng thì nhắc nhở; khi xảy ra vi phạm xây dựng trái phép thì tham mưu, đề xuất xử lý hành chính trong vòng 24 giờ. Công trình vi phạm buộc tháo dỡ trong 5 ngày, sau 5 ngày thì tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

Theo ông Huỳnh Kim, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý, việc quản lý quy hoạch và ngăn chặn xây dựng trái phép ở dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn đang duy trì; tổ công tác của phường đều kiểm tra, nắm tình hình và xử lý vi phạm.

Ngoài phạm vi quy hoạch dự án ở khu vực địa giới thành phố Đà Nẵng, các lực lượng tham gia quản lý quy hoạch, chống xây dựng trái phép của quận và các phường Hòa Quý, Hòa Hải cũng phối hợp với phường Điện Ngọc nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng vùng giáp ranh để xây dựng trái phép.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trong khu vực dự án Làng Đại học Đà Nẵng diễn ra hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, ông Huỳnh Kim, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho biết, đây là những trường hợp được sửa chữa, xây dựng nhà ở theo Công văn số 10609/UBND-QLĐTh ngày 29-11-2013 của UBND thành phố về giải quyết quyền lợi của người dân thuộc các dự án chậm triển khai. Việc xây dựng nhà ở chỉ cho phép trong phạm vi diện tích dưới 50m2 sàn.

“Không trường hợp xây dựng nào quá quy định này”, ông Huỳnh Kim khẳng định. Mới đây, ngày 15-3, Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận. Theo đó, Chủ tịch UBND quận “giao đội kiểm tra quy tắc đô thị tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, nhất là dự án Làng Đại học Đà Nẵng”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, công tác quản lý quy hoạch, chống xây dựng trái phép trên địa bàn quận thực hiện rất nghiêm túc, kiên quyết ngăn chặn. Đi cùng với chống xây dựng trái phép là tuyên truyền người dân ở các dự án quy hoạch ý thức rằng việc xây dựng trái phép luôn bị xử lý nghiêm. Bà Thi cũng khẳng định:

Đối với dự án Làng Đại học Đà Nẵng, với công sức quản lý quy hoạch, ngăn chặn dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép suốt 20 năm qua thì nay nhất quyết không để nơi này thành điểm “nóng” về xây dựng trái phép.

Dự án Làng Đại học Ðà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1057/QĐ-CP ngày 9-12-1997, quy mô 300ha (110ha thuộc thành phố Ðà Nẵng và 190ha thuộc tỉnh Quảng Nam). Ðến nay, Ðại học Ðà Nẵng triển khai dự án đầu tư trên phần đất 23,1ha đã giải phóng mặt bằng. Việc triển khai giải phóng mặt bằng toàn bộ phần đất còn lại thuộc vùng quy hoạch tương ứng 203,4ha, trong đó phía Ðà Nẵng 63,4ha, Quảng Nam 140ha; khoanh vùng chưa giải tỏa phần đất mật độ dân cư cao 60ha. Kinh phí dự kiến thực hiện giải tỏa, đền bù ước tính khoảng 1.650 tỷ đồng...

                                     (Nguồn: Đại học Đà Nẵng)

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.