.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Lòng dân đồng thuận

.

ĐNĐT - Lúc 10 giờ 30 ngày 15-3, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng ký bàn giao mặt bằng cuối cùng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Tháo dỡ công trình cuối cùng trên vệt dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. 												     Ảnh: TRIỆU TÙNG
Tháo dỡ công trình cuối cùng trên vệt dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo đó, 68 hồ sơ giải tỏa với gần 100 hộ dân đã bàn giao mặt bằng trong suốt 10 ngày qua. Kết quả này vượt tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ qua Công điện số 320/CĐ-TTg ngày 28-2-2017 của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Có mặt tại khu vực chuẩn bị thi công nút giao thông đầu tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) từ 7 giờ ngày 15-3, chúng tôi thấy một không gian rộng lớn với nhiều xe tải chuyên chở vật liệu thải từ phá dỡ công trình nhà ở của người dân.

Ông Trần Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết, hơn một tuần nay, nơi đây như một công trình lớn, nhà nhà trong diện giải tỏa vừa lo di chuyển sang chỗ ở mới, vừa quay về nơi ở cũ tháo dỡ công trình. Thời gian qua, trụ sở UBND xã Hòa Nhơn như một “trung tâm chỉ huy” của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện và các đơn vị chức năng của thành phố.

“Chúng tôi thay nhau trực 24/24 giờ để sẵn sàng hỗ trợ hộ giải tỏa thực hiện giải phóng mặt bằng. Những công việc trong giờ hành chính nay được giải quyết tức thì, bất kể giờ nào trong ngày như: xác nhận ủy quyền, xác nhận đề xuất hỗ trợ nhân công tháo dỡ nhà ở hay phương tiện di chuyển… Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cử tổ công tác đến UBND xã Hòa Nhơn thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ, chi trả đền bù cho dân”, ông Thu nói.

Đơn vị thi công hỗ trợ phương tiện để người dân thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
Đơn vị thi công hỗ trợ phương tiện để người dân thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Sáng 15-3, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang có mặt tại trụ sở UBND xã Hòa Nhơn để trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ông Hành cho biết, trước thời điểm Chính phủ gửi công điện yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án, từ ngày 8-3-2017, huyện Hòa Vang mở đợt cao điểm triển khai công tác này với quyết tâm cao nhất.

UBND huyện chỉ đạo UBND xã Hòa Nhơn thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ giải tỏa di dời, tháo dỡ công trình và vật kiến trúc trong phạm vi dự án. Theo đó, chính quyền xã phối hợp với đơn vị thi công dự án hỗ trợ về nhân công, xe ủi, xe vận tải để giúp hộ giải tỏa tháo dỡ nhà ở cũ.

Kỹ sư Trần Hữu Đô, cán bộ phụ trách dự án của Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 cho hay, qua 10 ngày hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng khu vực dự án mà công ty chuẩn bị thi công, công ty đã thực hiện hàng trăm ca máy và liên tục hỗ trợ vận chuyển vật liệu thải sau giải tỏa ra ngoài khu vực công trình.

Việc hỗ trợ nhân công và phương tiện vận chuyển tham gia công tác tháo dỡ công trình từ các đơn vị thi công và chính quyền địa phương làm anh Nguyễn Nhơn (hộ giải tỏa) thực sự cảm kích. “Chúng tôi là cơ sở kinh doanh nhà hàng và phục vụ tiệc cưới, sau tháo dỡ rất ngổn ngang nhưng với sự giúp sức từ chính quyền xã và đơn vị thi công nên cũng đã hoàn tất thu dọn chỉ trong vài ngày”, anh Nhơn cho hay.

Chị Đinh Thị Cúc (một hộ giải tỏa) bày tỏ: “Ngay sau khi có chủ trương giải tỏa, gia đình tôi chấp thuận và cam kết bàn giao mặt bằng khi đơn vị thi công dự án cần đến”. Anh Trần Viết Mật, chủ quán mì Quảng Thủy Chung chia sẻ: “Từ địa điểm kinh doanh thuận lợi nay phải chuyển đến địa điểm kinh doanh khác ảnh hưởng doanh thu rất lớn, nhưng vì sự phát triển chung nên gia đình đồng thuận di dời”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nghe các đơn vị chức năng báo cáo kết quả hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nghe các đơn vị chức năng báo cáo kết quả hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Lúc 10 giờ ngày 15-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trực tiếp kiểm tra thực tế, biểu dương UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Nhơn, các đơn vị chức năng của thành phố cùng các đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án đã nỗ lực trong công tác và kết thúc công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trên toàn tuyến qua địa bàn thành phố.

Trong đợt giải tỏa cuối cùng này có 68 hồ sơ giải tỏa với gần 100 hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ dự án và nhà thầu thi công. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng gọi điện cho ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh, ngay lập tức cử công nhân di dời vệt cây xanh để có ngay mặt bằng cho đơn vị thi công. Cùng với việc di dời cây xanh, các hạng mục di dời lưới điện, cáp viễn thông, hạ tầng công trình ngầm đều được xử lý dứt điểm ngay trong ngày 15-3.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Đặng Phú Hành cho biết, khu vực giải tỏa mặt bằng cuối cùng của dự án là khu thị tứ Phú Hòa - Túy Loan, nơi đây tập trung những hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ với nhà hàng, quán ăn đặc sản nổi tiếng.

Sự đồng thuận của người dân thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn trong công tác giải phóng mặt bằng làm lãnh đạo huyện tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của huyện luôn được phát huy. Trong 10 ngày với 68 hồ sơ giải tỏa đồng loạt, không có trường hợp nào phải xử lý hành chính.

Ông Lê Nhiều, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chia sẻ: “Tôi tham gia quản lý dự án nhiều nơi nhưng khó có địa phương nào người dân đồng thuận về chủ trương trong di dời giải tỏa như ở Hòa Vang. Chúng tôi sẽ nỗ lực điều hành dự án để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng”.

Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam và là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11-4-2007 và đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10-9-2010.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc loại A với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h, mặt cắt ngang đường rộng 26 m, xây dựng 9 nút giao liên thông, 126 cầu các loại, 1 hầm đường bộ dài 540m và nhiều hạng mục khác. Toàn dự án có tổng mức đầu tư 1,472 tỷ USD.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.