.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư châu Âu đến Đà Nẵng

.

Ngày  24-3, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EUROCHAM) cùng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức diễn đàn kinh doanh miền Trung giới thiệu Sách Trắng 2017 với chủ đề “Triển vọng thương mại Việt Nam - EU”. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Tại diễn đàn, các đại diện biên tập của EUROCHAM chỉ ra những vấn đề, vướng mắc của các nhà đầu tư nước ngoài khi đến tìm hiểu và đầu tư tại miền Trung Việt Nam, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể. Theo đó, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các nhà đầu tư nước ngoài không được phép đào tạo theo chương trình giáo dục song ngữ mà chỉ sử dụng các chương trình giảng dạy quốc tế; rào cản để gia nhập thị trường giáo dục chất lượng cao cũng là một cản trở đối với các nhà đầu tư… Ngoài ra, những khó khăn về giao thông như: sự gia tăng dân số và lượng xe hơi, bến bãi và đường xá chưa phù hợp, hệ thống giao thông chỉ ở mức cơ bản…

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đánh giá cao những thông tin hữu ích mà EUROCHAM mang lại cho chính quyền thành phố trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng nói riêng, miền Trung Việt Nam nói chung, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang nỗ lực để đón nhận những dự án đầu tư mới từ các thị trường trọng điểm, trong đó có EU. Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn EUROCHAM giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến từ EU tìm hiểu tiềm năng và cơ hội kinh doanh tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực như: công nghệ cao, y tế, giáo dục… Chính quyền thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến từ châu Âu thiết lập và triển khai dự án hiệu quả tại Đà Nẵng.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.