.

Hợp tác với Ireland đào tạo khởi nghiệp

Sáng 10-4, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) ký kết biên bản ghi nhớ với Vườn ươm Rubicon CIT (Viện Công nghệ Cork, Ireland) nhằm tăng cường hợp tác trong hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, Rubicon CIT và DNES sẽ hợp tác xây dựng các chương trình chung, giúp các công ty từ Ireland sang Việt Nam và từ Việt Nam sang Ireland tiếp cận thị trường. Đối với nguồn lực khởi nghiệp, hai bên trao đổi nhân sự, thông tin về các chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp. Rubicon CIT và DNES sẽ xây dựng nhóm nhà đầu tư thiên thần chung; đồng thời cung cấp nguồn chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp tại chỗ.

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng Võ Duy Khương cho biết, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên và huấn luyện kỹ năng giảng dạy khởi nghiệp cho giảng viên, cán bộ quản lý các trường đại học, cao đẳng. Bà Breda Kenny, Giám đốc Trung tâm kinh doanh thuộc Viện Công nghệ Cork nhận định, đây cũng là định hướng của Rubicon CIT và sẽ là nền tảng chung để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian đến.

Biên bản ghi nhớ giữa DNES và Rubicon CIT là bước cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố và Đại sứ quán Ireland vào tháng 3 vừa qua. Rubicon CIT là trung tâm ươm tạo doanh nghiệp hàng đầu của Ireland, được thành lập từ năm 2006, đang ươm tạo 57 công ty khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, y tế…

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.