.

Năm 2020, Đà Nẵng phấn đấu có 40.000-45.000 doanh nghiệp

.

Chiều 21-4, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Đà Nẵng tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được của Hiệp hội trong năm qua; đồng thời cam kết thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nhằm hỗ trợ cộng đồng DNNVV phát triển, ổn định và mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, dưới sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng sẽ hoàn thiện thêm 3 khu công nghiệp (KCN) bao gồm: KCN Hòa Nhơn (393ha), KCN Hòa Ninh (400ha), KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 (431ha); đồng thời hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích từ 100-200ha... Đây sẽ là cơ hội giúp cộng đồng DNNVV Đà Nẵng giải quyết phần nào vướng mắc về mặt bằng, định hướng phát triển... Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn cộng đồng DNNVV tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của thành phố; phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng có 40.000 đến 45.000 DN như mục tiêu đề ra.

Tính đến nay, toàn thành phố có 19.500 DN; trong đó có 15.000 DNNVV, chiếm tỷ lệ chủ yếu trong cộng đồng DN thành phố. Trong năm 2016, Hiệp hội DNNVV phát triển mới 16 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Hiệp hội lên 500. Năm qua, với mục tiêu hỗ trợ hội viên trong việc tiếp cận các chính sách, chủ trương, kinh nghiệm kinh doanh, Hiệp hội DNNVV tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như phối hợp cùng Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI ) thực hiện hội thảo “Cập nhật và đổi mới mô hình kinh doanh cho DNNVV”; phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về công tác hỗ trợ pháp lý cho DN...”. Hiệp hội cũng tích cực tập hợp các ý kiến, đề xuất và phản ánh kịp thời lên lãnh đạo thành phố những vướng mắc về vốn, mặt bằng, giao thông của DN; trao tặng 5 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 250 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Năm 2017, Hiệp hội DNNVV phấn đấu phát triển thêm 30 thành viên mới; tích cực tham gia các chương trình kết nối cung cầu; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ và phát triển DNNVV...

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.