.

Người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài sở hữu bất động sản tăng mạnh

.

ĐNĐT - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố, qua thực hiện Luật Nhà ở năm 2014 tại địa bàn Đà Nẵng, số lượng người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài được sở hữu bất động sản thành phố tăng mạnh.

Người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài được sở hữu bất động sản tăng mạnh
Người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài được sở hữu bất động sản tăng mạnh (Ảnh minh họa)

Năm 2016, có 24 trường hợp được cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2017 đã có 9 trường hợp người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài được thực hiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật. 

Phần lớn các trường hợp sở hữu bất động sản ở thành phố đến từ Hoa Kỳ, các bất động sản có nhà ở đất nền, biệt thự ven biển và căn hộ chung cư.

Tin và ảnh: Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.