.

Nhiều loại trái cây tăng giá

.

Theo tìm hiểu tại các chợ trên địa bàn, giá nhiều loại trái cây đã tăng khoảng hơn một tuần nay, trong đó một số loại bị mất mùa nên ít xuất hiện trên thị trường như chôm chôm, măng cụt… Thông thường vào đầu tháng 4 hằng năm, đặc sản phía nam đã vào vụ mua bán rầm rộ, nhưng năm nay khá hiếm. Do ảnh hưởng của thời tiết thất thường, xoài, nhãn ở địa phương không ra hoa như mọi năm và dự báo giảm sản lượng. Hiện chủng loại trái cây được bày bán chủ yếu là dưa hấu Quảng Nam, Bình Định; nho Phan Rang, Ninh Thuận; táo đỏ, lê, nho đen không hạt (nhập khẩu).

Nhìn chung mặt hàng trái cây thiếu đa dạng, giá lại tăng từ 20-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá bơ hiện từ 35.000 - 55.000 đồng/kg tùy loại, xoài giống Đài Loan giá từ 25.000 đồng/kg, xoài miền Tây từ 15.000 đồng/kg; bưởi Năm Roi 50.000 đồng/kg, bưởi da xanh loại ngon giá 80.000 - 100.000 đồng/kg; dưa lê trong nước 25.000 đồng/kg; cam sành loại 1 giá dao động tại các chợ từ 45.000 - 55.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Dự báo trong thời gian tới, giá mặt hàng trái cây còn tăng cao do Đà Nẵng bước vào mùa nắng nóng.

ANH DUYÊN

;
.
.
.
.
.