.

Sớm ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án ở quận Liên Chiểu

.

ĐNĐT - Ngày 15-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng có buổi kiểm tra thực tế xử lý vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa, thi công một số dự án trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nghe các đơn vị thi công và UBND quận Liên Chiểu báo cáo tại hiện trường
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng nghe các đơn vị thi công và UBND quận Liên Chiểu báo cáo tại hiện trường

Báo cáo của UBND quận Liên Chiểu cho biết, dự án đường Ngô Sỹ Liên đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến cầu vượt đường sắt bắc nam còn 6/35 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, xin gia hạn thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đến 31-5, và hoàn thành thi công vào 31-8-2017.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh còn 12/79 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, và xin gia hạn thời gian GPMB đến 31-5, 30-9 hoàn thành công trình.

Riêng dự án cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiệu, đoạn từ đường sắt bắc nam đến đến đường Phùng Hưng còn 3 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến nhánh 2 vẫn còn 81/87 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, đề nghị dời tiến độ thi công đến 31-8, tiến độ hoàn thành công trình đến 31-12-2017.

Dự án Trung tâm văn hóa - thể thao quận Liên Chiểu, còn một hồ sơ cuối cùng của ông Phạm Sơn có diện tích đất thu hồi 1.608m2 nhưng chỉ được bố trí 1 lô đường 15m, nên kiến nghị bố trí thêm 1 lô đường 7,5m gần khu giải tỏa.

Dự án Khu số 6 tây bắc hiện còn 4 trường hợp vướng mắc chưa lập được thủ tục giao nhận đất tái định cư thực tế.

Dự án khu tái định cư Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng còn 1 trường hợp vướng mắc là Nguyễn Văn Bích – Bùi Thị Nhi nhiều lần tổ chức đối thoại nhưng gia đình vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Dự án khu số 7-Tây Bắc còn 2 hồ sơ vướng mắc chưa giải quyết được.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ cũng như các vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu các đơn vị thi công và UBND quận Liên Chiểu khẩn trương thực hiện công tác giải tỏa, bàn giao mặt bằng; nhanh chóng giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc, kiến nghị của người dân trên cơ sở hài hòa, hợp lý, đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng bản thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị. Về thời gian hoàn thành tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đề nghị các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất để người dân ổn định cuộc sống.

Tin và ảnh: Thành Lân

;
.
.
.
.
.