Khánh thành nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng

.

* VietJet khai trương đường bay Đà Nẵng – Seoul

Chiều 19-5, Công ty CP Đầu tư và khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức lễ khánh thành dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tham dự.

Lãnh đạo thành phố và bộ, ngành cắt băng khánh thành nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN
Lãnh đạo thành phố và bộ, ngành cắt băng khánh thành nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” khởi công ngày 15-11-2015 gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách quốc tế, cầu vượt trước nhà ga hành khách, nhà kỹ thuật và sân đỗ ô-tô với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Hạng mục nhà ga hành khách quốc tế được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 21.000m2 với diện tích sàn xây dựng 48.000m2; có 44 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra máy bay, 2 đảo xử lý hành lý và các dịch vụ phi hàng không. Hạng mục cầu vượt trước nhà ga có diện tích xây dựng 7.500m2 dài 623m, mặt cắt ngang hai đầu rộng 7m, bảo đảm 2 làn xe chạy và làn xe dừng. Hạng mục nhà kỹ thuật có diện tích 2.713m2, hạng mục sân đỗ ô-tô có diện tích 41.000m2… Nhà ga sau khi hoàn thành có công suất 4-6 triệu hành khách/năm, khai thác được máy bay code E.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ vui mừng và cảm ơn các bộ, ngành đã góp phần xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đúng tiến độ; đồng thời đánh giá cao kiến trúc hiện đại của công trình cũng như sự chuyên nghiệp của nhà đầu tư. Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng khánh thành đúng vào dịp 20 năm thành lập thành phố, là mắc xích quan trọng về hạ tầng giao thông góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội cũng như làm thay đổi bộ mặt của Đà Nẵng. Đây cũng là công trình quan trọng chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Bộ Giao thông vận tải có định hướng trước cho việc phát triển nhà ga trong tương lai, cũng như xây dựng hai công trình quan trọng của thành phố Đà Nẵng là cảng Liên Chiểu và nhà ga Đường sắt mới nhằm hạn chế tình trạng quá tải có thể xảy ra.

* Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tham dự khai trương đường bay Đà Nẵng - Seoul (Hàn Quốc) của Hãng hàng không VietJet Air.

Đường bay Đà Nẵng – Seoul được khai thác khứ hồi hằng ngày từ 31-5-2017 với giá chỉ từ 630.000 đồng. Chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng lúc 23 giờ 45, đến Seoul lúc 06 giờ 00 (giờ địa phương) và về Đà Nẵng lúc 9 giờ 40.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.