Cải thiện thu hút đầu tư

.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhiều dự án mới tiếp tục đầu tư vào Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký đầu tư lên đến trên 12.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng tích cực.

Sản xuất ở Nhà máy lắp ráp ô-tô TCIE. Ảnh: THÀNH LÂN
Sản xuất ở Nhà máy lắp ráp ô-tô TCIE. Ảnh: THÀNH LÂN

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Trần Văn Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng mạnh. Đối với đầu tư trong nước, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 2.395 doanh nghiệp (DN), chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng số vốn đăng ký đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 57,4% số vốn so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án, tổng vốn đầu tư 23,07 triệu USD, tăng 50% về dự án và tăng 163,8% về vốn so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 2 dự án tăng vốn với gần 135.000 USD. Điều này chứng tỏ môi trường đầu tư của thành phố thuận lợi, các DN trong nước đã chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân để đầu tư mới và mở rộng sản xuất.

Hiện nay, ngoài 6 khu công nghiệp (KCN) tập trung với diện tích trên 1.000ha, để đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho DN, năm 2017, thành phố đã triển khai quy hoạch thêm 4 KCN mới với diện tích trên 1.600ha, gấp rưỡi diện tích của các KCN hiện tại.

Cụ thể, từ nay đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ xây dựng 4 KCN: Hòa Cầm (giai đoạn 2) có diện tích gần 180ha, Hòa Nhơn gần 550ha, Hòa Ninh gần 700ha, Hòa Sơn 227ha. Ngoài ra, thành phố cũng đã thực hiện các thủ tục thành lập các cụm công nghiệp.

Cụ thể, mới đây đã thành lập Cụm công nghiệp Thanh Vinh, tiến đến thành lập hai cụm công nghiệp Cẩm Lệ và Hòa Nhơn. Đồng thời, sẽ thực hiện quy hoạch 4 khu chuyên ngành đặc thù, bao gồm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu phụ trợ công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin, Khu công nghệ thông tin tập trung số 2...

Tại các buổi tiếp và làm việc với các đối tác, tập đoàn kinh tế đến tìm hiểu môi trường đầu tư ở thành phố, lãnh đạo thành phố luôn khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để DN đầu tư sản xuất. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng như lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và xử lý, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đề xuất của DN; thực hiện triệt để các giải pháp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho DN.

Sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Nam Tokai ở Khu công nghiệp Hòa Cầm.
Sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Nam Tokai ở Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố, ông Lê Cảnh Dương cho biết: “Đà Nẵng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh... trên cơ sở kết hợp các chuyến công tác của lãnh đạo thành phố. Đáng chú ý là chuyến thăm và làm việc từ ngày 22 đến 25-5 của đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dẫn đầu.

Theo đó, nhiều hoạt động quảng bá môi trường đầu tư - du lịch và tiếp cận nhà đầu tư đã diễn ra tại các thành phố Tokyo, Saitama và Sapporo. Đặc biệt, trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Anh của lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Tập đoàn Biwater và Đại học Aston nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng...

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của đoàn công tác thành phố  vừa qua, đánh giá về môi trường đầu tư tại Đà Nẵng, bà Hirai Yukiko, Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Ươm mầm nhân lực Việt Nam cho rằng, tính minh bạch của môi trường đầu tư và sự hỗ trợ của chính quyền thành phố là yếu tố quan trọng khiến các nhà đầu tư an tâm khi lựa chọn đầu tư tại Đà Nẵng.

Bài và ảnh: THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.