Xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay buôn lậu

.

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 sáng 20-7.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu BCĐ 389 quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương cần có sự phối hợp thống nhất thực thi hiệu quả nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt chú ý quán triệt thực hiện nghiêm chương trình kế hoạch của quốc gia, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tất cả các ngành và không có vùng cấm nào trong công tác đấu tranh chống buôn lậu. Các địa phương có đường biên giới giữa các quốc gia cần tập trung hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác tuyên truyền, lên án những hành vi sai trái. Phó Thủ tướng lưu ý các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú bằng việc mở các chuyên mục, chuyên trang...

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 88.564 vụ vi phạm (bằng 93,71% so với cùng kỳ năm 2016), thu nộp ngân sách Nhà nước từ xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu và truy thu thuế trên 7.949 tỷ đồng; khởi tố 1.189 vụ với 1.372 đối tượng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp ở các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ; tuyến biển, cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế; tuyến cảng hàng không, bưu điện quốc tế. Trong đó, điểm nóng thuộc các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Riêng tại Đà Nẵng, theo báo cáo của BCĐ 389 thành phố, qua kiểm tra, kiểm soát thị trường đã xử lý 5.457 vụ, tăng 12,8% so với cùng kỳ; tổng số tiền thu hơn 105 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ. Nhìn chung, các ngành thành viên trong BCĐ 389 thành phố bám sát nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm soát thị trường; việc phối kết hợp, trao đổi thông tin giữa các ngành có sự chuyển biến tích cực, tạo kết quả cao hơn các năm trước. Nhờ đó, trên địa bàn không có nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm, thị trường tương đối ổn định.

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.