Hỗ trợ phụ nữ dân tộc và có đạo phát triển kinh tế

Chiều 13-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp Ban Tôn giáo thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về vận động phụ nữ các tôn giáo và dân tộc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2013-2017; đề ra chương trình hoạt động giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, thời gian tới, công tác phối hợp tập trung vào một số nhiệm vụ như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp thực tế nhằm động viên hội viên phụ nữ có đạo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; xây dựng hội viên cốt cán phong trào trong tôn giáo, dân tộc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chính sách đối với địa bàn dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Giai đoạn 2013-2017, thông qua chương trình phối hợp, mô hình ra đời, tạo sự gắn kết, tập hợp đông đảo phụ nữ có đạo đến với Hội như CLB Sống tốt đời, đẹp đạo, CLB Người mẹ Công giáo. Hai bên cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu cho phụ nữ Cơ tu, hội viên tôn giáo về văn hóa dân tộc, văn hóa văn minh đô thị; tổ chức chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ vay vốn...

HÀ THU

;
.
.
.
.
.