Kinh tế nhiều khởi sắc

.

Những tháng đầu năm 2017, tình hình phát triển kinh tế ở quận Ngũ Hành Sơn có nhiều khởi sắc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chuyển biến tích cực, trong đó lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại… tăng cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Quận Ngũ Hành Sơn chú trọng tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, đầu tư mạnh cho lĩnh vực du lịch - dịch vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. TRONG ẢNH: Du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Quận Ngũ Hành Sơn chú trọng tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, đầu tư mạnh cho lĩnh vực du lịch - dịch vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. TRONG ẢNH: Du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, thành phố Đà Nẵng có 2 đơn vị cấp quận hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách trong quý 3, trong đó có quận Ngũ Hành Sơn. Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận, 9 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận thực hiện 357,138 tỷ đồng, đạt 148,68% kế hoạch thành phố và 139,78% kế hoạch quận, tăng 209,97% so với cùng kỳ. Tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện 1.588 tỷ đồng, đạt 80,47% kế hoạch, tăng 26,97% so với cùng kỳ. Ước 9 tháng đầu năm, Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đón hơn 1,165 triệu lượt khách đến tham quan (662.701 lượt khách nước ngoài); tổng doanh thu 41,194 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch.

Ngoài ra, nhiều phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn cũng có mức tăng trưởng kinh tế khá, vượt chỉ tiêu thu ngân sách. Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Nguyễn Văn Hiền cho biết, tổng thu ngân sách phường trong 9 tháng là 15,789 tỷ đồng, đạt trên 113% kế hoạch; giá trị thương mại - du lịch - dịch vụ, ngành kinh tế mũi nhọn của quận, ước đạt 181 tỷ đồng, bằng 96,27% kế hoạch giao. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn các phường: Khuê Mỹ 5,104 tỷ đồng, đạt trên 167%; phường Hòa Quý đạt mức thu ngân sách 135,54% kế hoạch; Mỹ An đạt 198,7% kế hoạch năm. Đồng thời, thương mại - dịch vụ - du lịch; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng đã phát triển đúng hướng, phù hợp với tình hình của từng địa phương.

Để có được kết quả nêu trên, theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, ngay từ đầu năm, UBND quận đã bám sát Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Quận ủy; từ đó chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Quận đã tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, đầu tư mạnh cho lĩnh vực du lịch - dịch vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện đầu tư phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại với quy mô vừa và nhỏ. Về công tác thu ngân sách, để bảo đảm chỉ tiêu giao năm 2017, UBND quận đã chỉ đạo Chi cục Thuế quận và UBND các phường tổ chức ra quân chống nợ đọng thuế trên toàn địa bàn quận với tinh thần tập trung thu đúng, thu đủ; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, tài nguyên và gian lận kê khai thuế.

Ngoài ra, UBND quận liên tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất vào Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Theo đó, yêu cầu các cơ sở sản xuất cam kết tiến độ thời gian thực hiện các quy trình thủ tục và tiến hành xây dựng nhà xưởng để đưa vào hoạt động. Công tác quảng bá du lịch được chú trọng bằng việc quảng bá hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn trên trang thông tin điện tử của khu danh thắng; cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trên ngọn Thủy Sơn để phục vụ nhu cầu khách tham quan tại khu du lịch này. Đồng thời, tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất đạt hiệu quả. Quận cũng đã thành lập và duy trì tốt Tổ kiểm tra liên ngành về công tác bình ổn thị trường trên địa bàn quận, nhờ đó các hoạt động thương mại tiếp tục sôi động và nhộn nhịp, sức mua trong nhân dân tăng, lượng hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, góp phần làm cho kinh tế của quận Ngũ Hành Sơn thêm đà khởi sắc.

Ban Chỉ huy Quân sự quận phát động thi đua cao điểm

Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” nhằm lập thành tích chào mừng 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 – 12-2017); chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT quận lần thứ 7 (2012-2017); kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo đó, thời gian thực hiện thi đua từ ngày 29-10 đến ngày 28-12 với nội dung “Ba nhất”, gồm: nhận thức, trách nhiệm, ý chí và quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Đợt thi đua nhằm khơi dậy lòng tự hào của cán bộ, chiến sĩ LLVT quận về truyền thống anh hùng, vẻ vang của quân và dân cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chung tay vì người nghèo

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ngũ Hành Sơn đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016-2020 trong toàn thể cán bộ, hội viên CCB.

Hội CCB quận phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, động viên cán bộ, hội viên CCB thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua CCB giúp nhau xóa nghèo và làm kinh tế giỏi, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình “Thành phố 4 an”. Đồng thời, vận động hội viên CCB phát huy nội lực, vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; vận động CCB tham gia phát triển kinh tế, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ phù hợp với từng địa bàn. Song song đó, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp do CCB làm chủ, liên kết chặt chẽ, xây dựng quy trình sản xuất tiên tiến, tạo đột phá về năng suất, chất lượng hiệu quả, tăng thu nhập, cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau xóa nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; phấn đấu đến ngày 31-12-2018 xóa 100% hộ CCB nghèo theo tiêu chí của thành phố (14 hộ) và không để tái nghèo; nâng số hộ CCB có mức sống khá trở lên tăng 5% so với tổng số hội viên CCB…

 Hơn 164 hộ được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn vừa giải ngân cho 5 hộ nông dân phường Mỹ An vay vốn với mức 20 triệu đồng/hộ, lãi suất 0,5%/tháng. Thời hạn hoàn vốn 24 tháng. Tổng số tiền được giải ngân là 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do UBND quận cấp kinh phí.

Tính đến nay, đã có 164 hộ nông dân trên địa bàn quận được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp thành phố, quận và phường với số tiền gần 3,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã tạo điều kiện để các hộ nông dân đầu tư vào phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, góp phần tăng thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế gia đình bền vững.

 Hội thảo chuyên đề “Sản xuất rau an toàn”

UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Sản xuất rau an toàn”. Tại hội thảo, các hộ nông dân đã nghe giới thiệu những quy định chung về điều kiện sản xuất rau an toàn; chia sẻ với bà con nông dân những giải pháp sản xuất rau an toàn; một số kinh nghiệm sản xuất rau an toàn; một số ứng dụng cung cấp giải pháp sản xuất rau an toàn; giới thiệu danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng cho cây rau trên địa bàn thành phố; liều lượng và cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo không tồn dư khi thu hoạch sản phẩm…

ĐẶNG NỞ

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.