Dòng vốn ròng đổ vào thị trường trái phiếu ngày càng cao

.

Trong 2 ngày 28 và 29-5, tại Đà Nẵng, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) tổ chức hội thảo về hội nhập tài chính dành cho các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Theo phân tích từ AMRO, trong bối cảnh kinh tế thế giới và thương mại quốc tế đang có những cải thiện và tăng trưởng mạnh mẽ đã tác động tích cực đến kinh tế của các nước thuộc khu vực Asean +3. Theo đó, dòng vốn ròng đổ vào thị trường trái phiếu ngày càng tăng cao, tốc độ tăng trưởng của toàn khu vực duy trì ở mức trên 5,4% trong năm 2018 và 5,2% trong năm 2019.

Tuy nhiên, các nước trong khu vực cũng đối mặt với những rủi ro về việc thắt chặt chính sách tiền tệ, tài chính của các nước lớn như Mỹ; lạm phát gia tăng, một lượng vốn lớn bị rút khỏi khu vực, chi phí vay vốn tăng cao… Bên cạnh đó, việc Mỹ áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu có thể dẫn tới căng thẳng về thương mại toàn cầu…

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng chỉ ra những giải pháp để khối ASEAN + 3 củng cố khả năng chống đỡ trước các “cú sốc” từ bên ngoài như: cải thiện kết nối khu vực thông qua tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong nước và khu vực; tối đa hóa hiệu quả của các chuỗi giá trị toàn cầu trong khu vực; phát triển ngành dịch vụ sôi động; chuẩn bị nguồn nhân lực và lao động có kỹ năng cao, gắn liền với phân khúc giá trị gia tăng cao nhất trong ngành dịch vụ…

Mẫu Đơn
 

;
.
.
.
.
.
.