Tìm giải pháp điều tiết nguồn nước tại sông Quảng Huế

.

Ngày 25-5, phát biểu tại hội thảo lần thứ 5 trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ xây dựng thể chế liên tỉnh để nâng cao khả năng chống chịu ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh đến sự cần thiết và quan trọng của việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp điều tiết nguồn nước tại sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia sớm phát triển nghiên cứu chuyên sâu về các giải pháp kỹ thuật chỉnh trị tại sông Quảng Huế; đồng thời, lưu ý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố kế thừa, khai thác toàn bộ các nghiên cứu khoa học đã thực hiện, các dữ liệu, số liệu đo đã có trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, tổ chức đo đạc bổ sung các số liệu, cập nhật hiện trạng về địa hình của lòng sông các lưu vực liên quan để xác định sự thay đổi địa hình của sông, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt, cần đề xuất sử dụng các mô hình tính toán bảo đảm tin cậy, khoa học và thuyết phục để làm sáng tỏ giải pháp điều tiết nguồn nước tại sông Quảng Huế.

Bên cạnh hỗ trợ xây dựng giải pháp chỉnh trị, điều tiết nước tại sông Quảng Huế, dự án còn hỗ trợ năng lực ứng phó lũ lụt của cộng đồng tại 2 xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị, địa phương nhận hỗ trợ có biện pháp triển khai thiết thực để nâng cao nhận thức, kiến thức ứng phó lũ lụt của người dân ở các khu vực để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.