Hỗ trợ doanh nhân nữ phát triển doanh nghiệp

.

Ngày 8-6, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức chương trình diễn đàn – tập huấn “Kỹ năng lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp (DN) cho nữ lãnh đạo DN” với sự tham gia của hơn 100 nữ lãnh đạo DN đến từ 19 tỉnh, thành phố miền Trung.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch VAWE Hà Thị Thu Thanh cho biết, DN do phụ nữ làm chủ trên cả nước hiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp, năng lực quản trị và tiếp cận công nghệ hạn chế. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân còn phải gánh trách nhiệm gia đình; định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh vẫn tồn tại.

TS. Michael Trueblood, Giám đốc Phòng Kinh tế và Quản trị USAID nhận định, nữ doanh nhân có tiềm năng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước. Sự thành công của phụ nữ trong kinh doanh sẽ đóng góp vào nhiều thành công khác của phụ nữ. Thông qua chương trình diễn đàn – tập huấn, USAID mong muốn tiến tới xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn nữ về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển DN.

Tại diễn đàn, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trình bày đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ; đồng thời chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển DN như vận động chính sách, xây dựng và phát triển mạng lưới doanh nhân nữ, xúc tiến kinh doanh, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực, xây dựng và quảng bá thương hiệu…

Hiện nay, trên cả nước phụ nữ đang làm chủ khoảng 25% trong số 600.000 DN (tức khoảng 100.000 DN) đang hoạt động, chủ yếu thuộc khu vực DN nhỏ và siêu nhỏ. Mục tiêu Chính phủ đặt ra từ năm 2017 đến năm 2020 là có 350.000/1 triệu DN do phụ nữ làm chủ.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.