Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi lại trễ hẹn

.

ĐNO - Ngày 31-7, hết thời gian gia hạn thông xe kỹ thuật cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn Tam Kỳ-Quảng Ngãi. Tuy vậy, tuyến cao tốc này vẫn chưa thể thông xe như chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ

Theo đó, đến chiều 31-7, một số hệ thống phụ trợ trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi như lan can, rào chắn ngăn người dân, động vật băng qua đường; một số đường gom dân sinh và cả hệ thống thu phí cũng chưa hoàn thành. Kéo theo đó, thời hạn thông xe kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ GTVT lại trễ hẹn.

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho hay, tuyến chính của dự án đã hoàn thành trước 30-7. Tuy nhiên, việc thông xe còn liên quan đến các công trình phụ trợ, vì vậy, khả năng phải cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới đoạn tuyến cao tốc Tam Kỳ-Quảng Ngãi mới có thể thông xe.

Trước đó, ngày 13-4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu VEC bảo đảm tiến độ hoàn thành, thông xe cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (đoạn sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới, km65-km139+520) trước ngày 30-6. Tuy nhiên, do liên tục vướng mặt bằng tại Quảng Nam và Quảng Ngãi, thời hạn thông xe được lùi lại trước ngày 30-7.

Tin và ảnh: PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.
.