Khánh thành dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2

.

ĐNO - Sáng 28-7, Công ty CP Cảng Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2. 

Lãnh đạo thành phố và các bộ, ngành cắt băng khánh thành Dự ản mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II
Đại diện lãnh đạo thành phố và các bộ, ngành cắt băng khánh thành dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Sia, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng cho biết, dự án được xây dựng trên diện tích gần 60.000m2, gồm 2 cầu tàu dài 310m và dài 2.210m; 2 hệ thống cẩu với sức nâng đạt 40 tấn, tầm với 40m.

Với sự hoàn thành của dự án, cảng Tiên Sa sở hữu gần 1.700m cầu bến, có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 70.000 tấn, tàu container đến 4.000 TEUs và tàu khách loại lớn, bảo đảm năng lực tiếp nhận hàng hoá qua cảng Tiên Sa lên 12 triệu tấn/năm.

Việc mở rộng giai đoạn 2 dự án kết hợp với hệ thống kho bãi sẵn có đã nâng tổng diện tích cảng Tiên Sa lên 31 ha, trở thành cảng container có quy mô lớn nhất miền Trung Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực logistics của khu vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh thành miền Trung.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, việc vận chuyển qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và qua cảng Tiên Sa sẽ rút ngắn được hành trình vận chuyển, giảm chi phí giao dịch, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu sang các vùng và các nước trong khu vực.  

Dịp này, Công ty CP Cảng Đà Nẵng trao 6 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên ĐỊA BÀN các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu.

Tin và ảnh: THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.
.