Làm rõ phản ánh hộ kinh doanh ở bãi biển Mỹ Khê bán hàng không niêm yết giá

.

Chiều 17-7, Sở Du lịch thành phố cho biết, đang đề nghị làm rõ nội dung một công dân phản ánh lên trang mạng xã hội (facebook) về việc 3 khách du lịch Hàn Quốc bị chủ quán kinh doanh dịch vụ số 9 ở bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà) tính tiền 3 chiếc khăn tắm lên tới 450.000 đồng vào chiều 15-7.

Theo nội dung phản ánh, hộ kinh doanh nói trên bán hàng không niêm yết giá. Sở Du lịch yêu cầu Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch bán đảo Sơn Trà (Ban quản lý) làm rõ vụ việc. Hiện Ban quản lý liên hệ để mời chủ quán cùng 3 vị khách Hàn Quốc và một số người có liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc vào hôm nay (18-7).

MẪU ĐƠN

;
.
.
.
.
.
.