Giải tỏa dứt điểm các khu tập thể xuống cấp

.

Đà Nẵng hiện có 24 khu tập thể (KTT) xuống cấp, cần giải tỏa để bảo đảm an toàn tính mạng người dân và chỉnh trang đô thị. Chủ trương thực hiện giải tỏa các khu nhà này có từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Trước thực trạng này, tại Công văn số 4817/UBND-QLĐTư ngày 23-6-2018, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo phân kỳ thực hiện, trong năm 2018 giải tỏa dứt điểm 10 KTT và năm 2019, thực hiện giải tỏa 14 KTT còn lại.

Nhiều khu nhà tập thể được phân kỳ thực hiện giải tỏa vào năm 2019.  TRONG ẢNH: Khu nhà tập thể 3-5 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng. 			                    Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều khu nhà tập thể được phân kỳ thực hiện giải tỏa vào năm 2019. TRONG ẢNH: Khu nhà tập thể 3-5 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến nay, việc giải tỏa các KTT xuống cấp vẫn chưa được xử lý dứt điểm là do người dân chưa chấp thuận về chủ trương đền bù giải tỏa. Tại KTT số 129 (83 cũ) đường Hải Phòng, hiện chỉ còn 1 hộ chờ UBND quận Hải Châu duyệt chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ di dời.

Trường hợp nếu được Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời thì khu này hoàn thành giải tỏa.

Trường hợp giải tỏa ở KTT số 110 Triệu Nữ Vương còn 1 hộ và được UBND quận Hải Châu xin chủ trương UBND thành phố hỗ trợ thêm 30 triệu đồng để người dân bàn giao căn hộ đang thuê. Đối với KTT số 57 Hùng Vương, tuy có vướng mắc do tranh chấp giữa một số hộ thuê nhà, nhưng sẽ sớm được bàn giao.

Hiện 4/10 hộ đã nhận chi trả đền bù, 1 hộ nhận 70% giá trị đền bù, 5 hộ chưa nhận tiền đền bù. Ở KTT này, UBND thành phố đã phê duyệt hết các hồ sơ đền bù và bố trí tái định cư (TĐC). Ba KTT trên được phân kỳ hoàn thành giải tỏa trong tháng 7-2018.

Theo UBND quận Hải Châu, ngay trong tháng 8-2018 sẽ hoàn thành giải tỏa 3 KTT khác. KTT số 10 đường Trần Bình Trọng hiện còn 5 hộ giải tỏa chưa bốc thăm nhận vị trí đất TĐC, do xin bố trí đất TĐC gần trung tâm thành phố.

Hướng giải quyết của UBND quận Hải Châu và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 là tiếp tục vận động hộ giải tỏa nhận đất TĐC theo chủ trương của thành phố và cũng làm theo 7 hộ khác ở cùng KTT này đã nhận đất ở TĐC, ổn định cuộc sống.

Đối với KTT số 37 Yên Bái (80 Hùng Vương) hiện có 4 hộ đang thuê nhà và đã được UBND thành phố phê duyệt giá trị đền bù và bố trí TĐC. Tuy nhiên, hộ giải tỏa kiến nghị xem xét áp dụng việc tính giá trị đền bù theo hướng mặt đường Hùng Vương, thay vì đã tính đền bù theo đường Yên Bái.

Nếu được UBND thành phố chấp thuận phê duyệt chủ trương đền bù theo đường Hùng Vương thì KTT này sẽ hoàn thành giải tỏa ngay trong tháng 8-2018.

Nhiều khu nhà tập thể trên đường Trần Phú được phân kỳ thực hiện giải tỏa vào năm 2019.
Nhiều khu nhà tập thể trên đường Trần Phú được phân kỳ thực hiện giải tỏa vào năm 2019.

Ba KTT khác hoàn thành giải tỏa trong tháng 9-2018 gồm: K30 Bạch Đằng, 71 Trần Phú và K340 Phan Châu Trinh. Ở khu K30 Bạch Đằng, hộ giải tỏa đề nghị bố trí TĐC ở khu vực phường Khuê Trung nên các quận và đơn vị thực hiện bố trí TĐC tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nhận đất TĐC ở khu vực phường Hòa Xuân như phương án ban đầu.

Khu số 71 Trần Phú chỉ có 2 hộ giải tỏa, nhưng các hộ kiến nghị tính lại giá trị đền bù theo hệ số điều chỉnh giá đất mới. Tương tự khu K340 Phan Châu Trinh, hộ giải tỏa cũng đề nghị tính lại giá trị đền bù theo điều chỉnh giá đất. Đến nay, đã có 3/6 hộ đề nghị nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mà không nhận đất TĐC, 2/6 hộ đồng ý nhận đất TĐC theo diện hộ phụ và 1 hộ xin bố trí TĐC theo diện hộ chính giải tỏa.

Ở KTT số 158B Lê Lợi có 10 hộ đang thuê nhà và đề nghị mua lại KTT, tuy nhiên, chủ trương của thành phố là giải tỏa, di dời. Công tác giải phóng mặt bằng đang được phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện chi trả cho hộ giải tỏa, dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2018.

UBND quận Hải Châu cũng cho biết, KTT ở K26/1 Lý Thường Kiệt có 8 hộ dân và sẽ hoàn thành giải tỏa trong tháng 11-2018. Hiện, các đơn vị chức năng xét tính pháp lý nhà đất để áp giá trị bồi thường, hỗ trợ. UBND quận cũng quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố trong việc hoàn thành dứt điểm giải tỏa 10/24 KTT ngay trong năm 2018.

Sửa chữa 19 khu chung cư và xây dựng lại đơn giá thuê nhà

Ngày 9-8, Công ty Quản lý nhà chung cư cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa 19 khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty Quản lý nhà chung cư quản lý vận hành với kinh phí thực hiện hơn 8,9 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn ngân sách thành phố.

Theo kế hoạch này, 3 khu chung cư (KCC) sẽ được sửa chữa trong năm 2018 bao gồm: KCC An Cư 5, KCC Nại Hiên Đông 2, và KCC Mân Thái. Đồng thời, 16 khu chung cư sẽ được sửa chữa trong năm 2019, bao gồm: KCC đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, KCC thu nhập thấp đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, KCC Nam cầu Trần Thị Lý, KCC Hòa Thuận Tây, KCC số 4 Nguyễn Tri Phương, KCC thu nhập thấp Hòa Cường, KCC Thanh Lộc Đán C, KCC thu nhập thấp Hòa Minh, KCC A2 Nam cầu Cẩm Lệ, KCC Bắc Mỹ An, KCC cuối tuyến đường Bạch Đằng Đông, KCC Khuê Trung, KCC thu nhập thấp Khuê Trung, KCC Trần Cao Vân, KCC Hòa Hiệp 2 và KCC Vũng Thùng.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Công ty Quản lý nhà chung cư xây dựng lại đơn giá thuê nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, trong đó, có bao gồm chi phí bảo trì, sửa chữa chung cư theo đúng quy định.

NAM PHƯƠNG

Năm 2019, thực hiện giải tỏa 14 KTT gồm: KTT số 346-348 Phan Châu Trinh (5 hộ), số 50-52 Lê Lai (9 hộ), 25 Hùng Vương (10 hộ), 5 Nguyễn Thái Học (2 hộ), 69B Trần Phú (1 hộ), 67 Trần Phú (2 hộ), 42 Trần Kế Xương (11 hộ), 28-30 Hùng Vương (12 hộ), 52 Trần Quốc Toản (6 hộ), 3 Nguyễn Thái Học (5 hộ), 87 Lê Lai (3 hộ), 76 Trần Phú (6 hộ), 9 Trần Phú (4 hộ) và KTT số 35 Hoàng Diệu (5 hộ).

(Trích Công văn số 4817/UBND-QLĐTư ngày 23-6-2018 của UBND thành phố)

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.
.