Hướng đi mới cho phát triển kinh tế

.

Năm 2018, huyện Hòa Vang đã tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình công tác với chủ đề “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”; từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn.

Huyện Hòa Vang quan tâm phát triển văn hóa dân tộc Cơ tu gắn với phát triển du lịch.
Huyện Hòa Vang quan tâm phát triển văn hóa dân tộc Cơ tu gắn với phát triển du lịch.

Ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, để thực hiện tốt năm nông nghiệp, ngay từ đầu năm 2018, lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp ngành triển khai đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị”; đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, chỉ sau một năm, huyện đã mở rộng 2,3ha diện tích sản xuất rau ứng dụng tưới tiết kiệm tại xã Hòa Ninh, trong đó 8.000m2 sản xuất trong nhà kính; chuyển đổi 51,3ha diện tích cây trồng không chủ động nước vụ hè thu sang các cây trồng cạn và tiến hành khảo nghiệm một số giống mới, đầu tư nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tự động tại các vùng rau, hoa... Cùng với đó, Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện tổ chức đánh giá và triển khai các nội dung thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu nhằm duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Huyện cũng chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả và hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục trình thành phố thẩm tra công nhận lại 2 xã Hòa Tiến, Hòa Châu đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện xây dựng 28 thôn kiểu mẫu, mô hình vườn mẫu năm 2018.

Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, huyện đã tổ chức thành công hội nghị thu hút đầu tư năm 2018, đồng thời thành lập tổ giúp việc thực hiện chủ đề năm 2018 về đẩy mạnh thu hút đầu tư và phối hợp lập các thủ tục trình thành phố về đầu tư dự án cụm công nghiệp Hòa Nhơn. Song song đó, huyện tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 3 dự án làng đá chẻ Hòa Sơn và tăng cường quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại”. Nhờ vậy, một số ngành công nghiệp có mức tăng trưởng khá, cụ thể như sản xuất trang phục tăng 41,6%; sản xuất thực phẩm, đồ uống tăng 19,2%; sản xuất tủ, bàn, ghế tăng 11,9%.

Nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch cũng được huyện chú trọng triển khai và đạt kết quả tốt như kết nối tour du lịch cộng đồng văn hóa Cơ tu thôn Phú Túc, xã Hòa Phú; phối hợp với Sở Du lịch xúc tiến tour du lịch đường sông từ Túy Loan đi Thái Lai và khảo sát các điểm du lịch tiềm năng trên địa bàn huyện. Hơn 30 phụ nữ dân tộc Cơ tu 3 thôn Phú Túc (xã Hòa Phú), Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc) đã được đào tạo nghề dệt thổ cẩm nhằm khôi phục nghề truyền thống phục vụ du lịch. Một số lớp nâng cao nghệ thuật cồng chiêng và múa Tung tung da dá cũng được mở ra cho người dân các xã, thôn...

Theo ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, ngoài việc tổ chức Liên hoan văn hóa - thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống người Cơ tu hằng năm, huyện còn tổ chức cho người dân nghiên cứu thực tế cách thức làm du lịch ở làng du lịch cộng đồng Bhờ Hôồng ở xã Sông Kôn, Đông Giang (Quảng Nam), phục dựng các lễ hội Ăn thề kết nghĩa, Mừng lúa mới và tập huấn những kỹ năng cần thiết như chế biến món ăn đặc sản, các trò chơi dân gian như đi cà kheo, bắn nỏ và mở rộng giao lưu, thắt chặt mối quan hệ với cộng đồng người Cơ tu vùng cao để làm giàu vốn văn hóa cho người Cơ tu vùng thấp... “Đây là các hoạt động quảng bá vẻ đẹp, sự độc đáo của văn hóa người dân miền núi hướng đến phát triển du lịch cộng đồng của thành phố trong thời gian tới và cũng là hướng đi mới giúp huyện phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ tu tại địa phương”, ông Tân nhấn mạnh.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng huyện phát triển theo hướng đô thị, nông thôn kiểu mẫu; đồng thời đẩy mạnh thực hiện đề án “Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại”. “Lãnh đạo huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất, nhất là những ngành có lợi thế như sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, hàng gỗ, mây tre xuất khẩu, sửa chữa cơ khí, chế biến nông sản... Song song đó, huyện ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch thông qua kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng du lịch tại hồ Đồng Nghệ, hồ Hóc Khế, khe Răm - Hòa Bắc và xây dựng hệ thống tour kết nối các điểm du lịch của huyện nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trên địa bàn”, ông Đặng Thương khẳng định.

Bài và ảnh: ĐOÀN GIA HUY

;
;
.
.
.
.
.