Đà Nẵng nhận giải thưởng thành phố thông minh lần thứ 3 liên tiếp

.

ĐNO - Tối 1-12, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 tại Hà Nội. Thành phố Đà Nẵng được trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 - giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho nhóm các thành phố/đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam nhận giải thưởng Thành phố thông minh 2022. Ảnh: M.Q
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam nhận giải thưởng Thành phố thông minh 2022. Ảnh: M.Q

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng vinh dự được trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam.

Ngoài giải thưởng này, Đà Nẵng còn đạt giải thưởng chuyên đề ở các lĩnh vực: thành phố giao thông và logistics thông minh; thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh đã và đang triển khai trên thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam (Smart City Award Vietnam) là giải thưởng thường niên được VINASA tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, giải thưởng cũng khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến; là kênh kết nối cung cầu, hợp tác xây dựng những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.

Smart City Award Vietnam 2022 được phát động từ ngày 8-8-2022 và kết thúc bình chọn vào ngày 29-10-2022. Hội đồng bình chọn chung tuyển “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022” đã chọn được 43 đề cử từ tổng số 90 đề cử tham gia để trao giải thưởng.

Smart City Award Vietnam 2022 bao gồm 2 hạng mục: giải thưởng dành cho các thành phố, đô thị thông minh và giải thưởng dành cho công nghệ số cho thành phố thông minh.

Đối với hạng mục giải thưởng dành cho các thành phố, đô thị thông minh bao gồm 4 lĩnh vực với tổng cộng 8 giải thưởng. Các lĩnh vực gồm thành phố điều hành, quản lý thông minh; thành phố giao thông và logistics thông minh; thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh đã và đang triển khai trên thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Như vậy, Đà Nẵng được trao giải thưởng ở ¾ lĩnh vực của hạng mục này. Đối với hạng mục giải thưởng dành cho công nghệ số cho thành phố thông minh bao gồm 16 lĩnh vực với tổng cộng 34 giải thưởng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Đức Viên nhận giải thưởng lĩnh vực thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: M.Q
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Đức Viên (giữa) nhận giải thưởng lĩnh vực thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: M.Q
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Ngọc Thạch (thứ 2, phải qua) nhận giải thưởng lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh đã và đang triển khai trên thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Ảnh: M.Q
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Ngọc Thạch (thứ 2, phải qua) nhận giải thưởng lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh đã và đang triển khai trên thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Ảnh: Chiến Thắng
Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải Bùi Hồng Trung (giữa) nhận giải thưởng lĩnh vực thành phố giao thông và logistics thông minh. Ảnh: M.Q
Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải Bùi Hồng Trung (giữa) nhận giải thưởng lĩnh vực thành phố giao thông và logistics thông minh. Ảnh: M.Q

MAI QUẾ - CHIẾN THẮNG

 

;
;
.
.
.
.
.