.

Thể thao phát triển du lịch

.

Những năm gần đây, Đà Nẵng đăng cai một loạt các cuộc thi như: Marathon Quốc tế, Đường chạy Sắc màu (Colour Me Run), Cuộc đua Iron Man 70.3, đặc biệt là Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2015 - 2016. Cuối tháng 9 này, Đà Nẵng đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5). Đây là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng phát triển thể thao bãi biển, góp phần giới thiệu hình ảnh của Đà Nẵng đến bạn bè trong nước và quốc tế, phần nào nói lên mối liên hệ khắng khít giữa thể thao và du lịch.

Với bãi biển đẹp, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hệ thống hạ tầng tốt, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao trên biển hấp dẫn như: đua thuyền thúng, đua xe đạp, kéo co, bóng chuyền bãi biển, mô-tô nước, lướt sóng trên phao cá, ca-nô kéo dù bay, chèo thuyền kayak, lặn…

Ông Nguyễn Trọng Thao, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao, cho biết thành phố đang phát triển các loại hình thể thao giải trí trên địa bàn thành phố, đồng thời kêu gọi các đơn vị tổ chức các sự kiện thể thao mang tính đa quốc gia tổ chức các sự kiện như: Marathon, Iron Man, Colour Me Run… nhằm tạo nên phong trào tập luyện thể thao rộng rãi trong cộng đồng và tạo hiệu ứng thu hút đông đảo khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, sẽ liên kết và thu hút các công ty du lịch, câu lạc bộ thể thao, trung tâm giải trí… trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư vào các dự án cụ thể, quảng cáo tiếp thị, tổ chức các tour du lịch, tổ chức các giải thi đấu (chính thức, biểu diễn, quảng cáo thương hiệu…).

V.P.Q

;
.
.
.
.
.