Hơn 2.000 khách quốc tế "xông đất" Đà Nẵng năm mới 2018

.

ĐNO - Sáng 1-1, Sở Du lịch thành phố tổ chức đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” Đà Nẵng.

Tại cảng Tiên Sa, chuyến tàu MSC Lirica, do Công ty CP Lữ hành quốc tế Trung Quốc Việt Nam khai thác, đã đưa gần 2.000 khách quốc tịch Trung Quốc đến tham quan thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố, ông Ngô Quang Vinh (giữa) tặng hoa chúc mừng những vị khách tầu biển đầu tiên xông đất Đà Nẵng dịp năm mới.
Giám đốc Sở Du lịch thành phố Ngô Quang Vinh (giữa) tặng hoa chúc mừng những vị khách tàu biển đầu tiên “xông đất” Đà Nẵng dịp năm mới. Ảnh: THU HÀ

Lãnh đạo ngành du lịch đã tặng hoa và chúc mừng những vị khách đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng nhân dịp năm mới.

Được biết, trong tháng 1-2018, tàu MSC Lirica sẽ có 8 lần cập cảng Tiên Sa, đưa 16.000 khách, chủ yếu là khách Trung Quốc, đến Đà Nẵng. Tàu sẽ rời Đà Nẵng vào chiều cùng ngày.

Cũng trong sáng ngày 1-1, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay mang số hiệu VJ881 từ Seoul (Hàn Quốc) do hãng hàng không Vietjet Air khai thác đã đưa hơn 220 du khách đến với thành phố biển Đà Nẵng.

Là một trong ba vị khách may mắn được hãng hàng không Vietjet Air tặng cặp vé khứ hồi quốc tế, anh Jeon Moo Jin, khách Hàn Quốc cho biết đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của anh và anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được chào đón nồng nhiệt tại thành phố biển Đà Nẵng.

"Hy vọng 5 ngày 4 đêm ở Đà Nẵng sẽ giúp tôi có cơ hội khám phá thiên nhiên, cảnh đẹp cũng như người dân nơi đây. Sau chuyến đi này, chắc chắn tôi và gia đình sẽ còn quay trở lại Đà Nẵng", anh Jeon Moo Jin khẳng định.

Những vị khách trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng may mắn được nhận quà chúc mừng của hãng hàng không.
Những vị khách trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng may mắn được nhận quà chúc mừng của hãng hàng không. Ảnh: THU HÀ

Được biết, đường bay Đà Nẵng – Seoul được hãng hàng không Vietjet Air khai thác từ cuối tháng 5-2017 để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, giao thương giữa hai thành phố du lịch nổi tiếng. Thời gian bay của mỗi chặng khoảng 4 giờ 30 phút, đường bay được hãng khai thác khứ hồi, khởi hành hằng ngày.

Đại diện Sở Du lịch thành phố cho biết, trong năm 2017, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 6,6 triệu lượt, tăng 19% so với năm 2016. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,29 triệu lượt, tăng 36,8% so với năm 2016, khách nội địa ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 11,3% so với năm 2016. Tổng thu du lịch ước đạt 19.403 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2016.

Lượng khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng năm 2017 ước đạt 1.580.300 lượt, tăng 74,4% so với năm 2016 (906.050 lượt). Trong năm 2017, thành phố có 27 đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng đang hoạt động (năm 2016 là 20 đường bay). Trong đó có 14 đường bay trực tiếp thường kỳ và 13 đường bay trực tiếp thuê chuyến, với tần suất 233 chuyến/tuần.

Năm 2017, ước đón 78 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với 120.000 lượt khách, tăng 46% so với năm 2016. Đây là những con số khá ấn tượng và cao nhất từ trước đến nay.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Chí Cường cho biết: "Năm 2018, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu ngày càng phát triển, chuyên nghiệp, thể hiện vai trò đầu tàu của Đà Nẵng ở khu vực miền Trung, khẳng định vị trí của thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, đón tiếp du khách".

THU HÀ

;
.
.
.
.
.
.