.

Vàng giảm nhanh, dân kéo nhau đi bán vì sợ lỗ

.
(ĐNĐT) - Trước thông tin Mỹ đã đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công khiến giá vàng thế giới lập tức giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng nay (1-8) cũng giảm mất hơn 100.000 đồng/lượng.

Mô tả ảnh.
Giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng nay (1-8) giảm mất hơn 100.000 đồng/lượng nên người dân chủ yếu đi bán vàng vì sợ giá còn giảm xuống nữa.

Vào 10 giờ 30 sáng nay, giá vàng niêm yết tại Công ty SJC Đà Nẵng về mức 39,83 triệu đồng/lượng (mua vào) – 39,90 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Giám đốc SJC Đà Nẵng, so với cuối tuần trước, mỗi ounce vàng thế giới đã giảm 15 USD (tương đương 300.000 đồng) và hiện đang có giá 1.612USD/once, kéo theo giá vàng trong nước giảm.
 
Nguyên nhân là sau khi Mỹ đã thống nhất được thỏa thuận nâng trần nợ và giảm thâm hụt ngân sách trước thời hạn vỡ nợ vào sáng mai (2-8). Mặc dù khách hàng vẫn tiến hành giao dịch bình thường, song chủ yếu là đem đi bán. Tuy nhiên họ vẫn còn nghe ngóng tình hình thị trường nên giao dịch vẫn rất trầm.

Giá vàng niêm yết đầu giờ sáng tại Trung tâm kim hoàn PNJ của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (123 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) ở mức 39,84 – 39,94 triệu đồng/lượng (mua-bán). Đến 10 giờ 30 phút sáng, giá vàng tiếp tục giảm xuống ở mức 39,82-39,89 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Theo ông Trần Quang Thành, Giám đốc PNJ chi nhánh tại Đà Nẵng, trong buổi sáng nay công ty mua vào khoảng 100 lượng nhưng chưa bán ra được một lượng nào. “Tâm lý chung của người dân là vàng lên cao thì mua vào, còn khi hạ giá thì đi bán vì sợ giá sẽ còn tiếp tục giảm nữa, họ sẽ bị lỗ”, ông Thành nói.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.