.

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản

.

ĐNĐT - Sáng 1-4, người cao tuổi nhất thế giới, cụ bà Misao Okawa, đã qua đời tại Nhật Bản, một tháng sau khi bà tổ chức sinh nhật lần thứ 117 của mình.

Cụ bà Misao Okawa, 117 tuổi, cùng con cháu, ảnh chụp hôm 4-3-2015. Ảnh: AFP
Cụ bà Misao Okawa, 117 tuổi, cùng con cháu, ảnh chụp hôm 4-3-2015. Ảnh: AFP

Theo thông báo từ viện dưỡng lão tại Osaka, cụ bà Okawa đã trút hơi thở cuối cùng lúc 7 giờ sáng giờ địa phương.

Dịp sinh nhật vừa qua vào đầu tháng trước, bà Okawa, người mẹ của 3 con, bà của 4 người cháu và cố của 6 người chắt, là một trong số ít những người được sinh từ thế kỷ 19 còn sống.

Cụ bà Misao Okawa sinh ngày 5-3-1898 và ra đời trước cả chuyến bay có động cơ đầu tiên của loài người do anh em nhà Wright thực hiện. Lúc Chiến tranh Thế giới thứ 1 xảy ra, bà đã là một thiếu nữ và vào lúc loài người đặt chân lên Mặt trăng, bà đã ở tuổi 70.

Khi bà bước sang tuổi 114, Sách Kỷ lục Guiness chính thức xác nhận bà là phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới.

Vào năm 2013, tuổi thọ trung bình của nữ giới Nhật Bản là 86,61 tuổi, sau đó là phụ nữ Hong Kong, theo Bộ Y tế Nhật Bản.

Đối với nam giới, tuổi thọ trung bình là 80,21, đứng sau Hong Kong, Iceland và Thụy Sĩ.

Người cao tuổi nhất thế giới hiện nay được cho là cụ ông người Mỹ, Gertrude Weaver, khoảng 116 tuổi.

Quang Hiển (Theo CNA)

;
.
.
.
.
.