.

Cựu lãnh đạo Hong Kong bác bỏ cáo buộc tham nhũng

.

Ngày 3-1, ông Tăng Âm Quyền, cựu Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, bác bỏ cáo buộc tham nhũng trong thời gian cầm quyền tại phiên điều trần của Tòa án tối cao Hong Kong.

Với mỗi tội danh, ông Tăng Âm Quyền (giữa) có thể nhận mức án tối đa 7 năm tù.Ảnh: dw.com
Với mỗi tội danh, ông Tăng Âm Quyền (giữa) có thể nhận mức án tối đa 7 năm tù.Ảnh: dw.com

Ông Tăng Âm Quyền (72 tuổi) rời cương vị lãnh đạo đặc khu hành chính Hong Kong vào năm 2012. Ông là quan chức cấp cao nhất về hưu bị đưa ra trước vành móng ngựa ở đặc khu.

Theo AFP, tại phiên điều trần, ông Tăng tuyên bố “vô tội”; đồng thời bác bỏ 3 cáo buộc, trong đó có 2 cáo buộc liên quan đến “hành vi sai trái tại công sở” và 1 cáo buộc “nhận hối lộ”, đồng thời tin tưởng bản thân sẽ được minh oan.  Với mỗi tội danh như vậy, vị cựu lãnh đạo Hong Kong có thể nhận mức án tối đa 7 năm tù.

Theo Reuters, ông Tăng bị cáo buộc nhận dịch vụ tân trang miễn phí căn hộ hạng sang 3 tầng ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) mà ông thuê của tập đoàn Đông Thái Bình Dương Thâm Quyến trong 2 năm. Tập đoàn này do ông trùm bất động sản Bill Wong Cho-bau làm chủ. Tuy nhiên, ông Tăng không khai báo về vụ việc này, trong khi đó chính quyền của ông đã thông qua việc cấp phép kinh doanh cho một công ty mà nhà tài phiệt Wong là cổ đông lớn.

Cũng theo điều tra của Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hong Kong (ICAC), ông Tăng còn đối mặt với cáo buộc về việc ông không công bố trước danh tính một kiến trúc sư mà ông đề cử nhận giải thưởng danh dự của chính quyền Hong Kong. Vị kiến trúc sư này là người đảm nhận thiết kế nội thất cho căn hộ mà ông thuê tại Thâm Quyến.

Theo AFP, trong lúc này, niềm tin của người dân Hong Kong đối với các quan chức bị lung lay do hàng loạt bê bối tham nhũng. Ông Lương Chấn Anh, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đương nhiệm, đối mặt với cáo buộc nhận 50 triệu đô-la Hong Kong (6,4 triệu USD) theo thỏa thuận với một công ty Úc. Trước đó, năm 2014, tòa án Hong Kong tuyên ông Rafael Hui, cựu Chánh văn phòng đặc khu Hong Kong, 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ từ ông trùm bất động sản Thomas Kwok.

Phiên tòa xét xử ông Tăng Âm Quyền dự kiến ​​kéo dài 20 ngày.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.