.

Thái Lan có thể tử hình quan chức tham nhũng

Ngày 9-1, với 155/162 phiếu thuận, Ủy ban Chỉ đạo Cải cách quốc gia Thái Lan thông qua đề xuất cho phép tử hình quan chức bị kết án trong các vụ tham nhũng trên 1 tỷ baht (28 triệu USD). Các quan chức tham những dưới 1 tỷ baht có thể nhận án tối đa 5 năm tù.

Hãng Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, hình phạt nghiêm khắc cho mọi hình thức tham nhũng là cách để chính phủ quân sự kiểm soát lực lượng đối lập, trong đó có đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.

Đề xuất nói trên sẽ được trình lên chính phủ, Quốc hội và sau đó Ủy ban Hiến pháp Thái Lan xem xét trước khi có hiệu lực. Các nhà lập pháp nói rằng, tiến trình này có thể kéo dài.

Luật pháp Thái Lan trước đây cũng đề ra hình phạt tử hình các quan chức nhận hối lộ. Tuy nhiên, chưa quan chức nào phải chịu hình phạt này vì hành vi nhận hối lộ.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.