.

Interpol ban hành Thông báo Đỏ đối với 3 quan chức Trung Quốc

.

Theo Reuters, ngày 21-3, cảnh sát Indonesia cho biết Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã ban hành Thông báo Đỏ, văn bản gần với lệnh truy nã quốc tế nhất, đối với 3 quan chức Trung Quốc bị nghi ngờ lừa đảo liên quan đến dự án phát triển kho xăng dầu trị giá hơn 800 triệu USD của Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) ở Indonesia.

Ảnh minh họa. (Nguồn: cnbc.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: cnbc.com)

Người phát ngôn Lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Boy Rafli Amar cho biết giới chức Jakarta đã gửi đơn đề nghị Interpol hỗ trợ vào ngày 21/2, đồng thời nêu rõ ba quan chức Sinopec nằm trong Thông báo Đỏ là Zhang Jun, Feng Zhigang và Ye Zhijun. Phía Sinopec hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

Dự án Kho xăng dầu West Point được cho là có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, dự kiến đi vào hoạt động vào giữa năm 2016.

Tuy nhiên, dự án đã vấp phải nhiều trở ngại, trong đó có vụ kiện của các cổ đông Indonesia hồi tháng 11/2016./.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.