.

Nhật điều tàu chiến lớn nhất qua Biển Đông, Trung Quốc nói gì?

.

Theo Reuters, Trung Quốc ngày 14/3 cho biết đang chờ Nhật Bản giải thích chính thức về kế hoạch triển khai tàu chiến lớn nhất của nước này thực hiện hành trình kéo dài 3 tháng qua khu vực Biển Đông bắt đầu từ tháng Năm tới.

Tàu sân bay trực thăng Izumo. (Nguồn: Military-Today.com)
Tàu sân bay trực thăng Izumo. (Nguồn: Military-Today.com)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng bà không rõ liệu tàu chiến trên của Nhật Bản sẽ đến thăm các nước ở khu vực Đông Nam Á hay là vì mục đích khác.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nói: "Chúng tôi chưa được nghe tuyên bố chính thức của phía Nhật Bản. Nếu đây chỉ là một hành trình thông thường, đến thăm một vài nước, và đi qua Biển Đông một cách bình thường, thì chúng tôi không phản đối gì. Tuy nhiên, nếu đến Biển Đông với những ý định khác, đó lại là một vấn đề khác."

Ngoài ra, nữ quan chức ngoại giao này nói rằng Nhật Bản đang "khuấy động rắc rối ở Biển Đông" và Trung Quốc hy vọng Tokyo có thể đóng một vai trò xây dựng đối với hòa bình và ổn định ở khu vực.

Hôm 13/3, các nguồn tin cho biết tàu sân bay trực thăng Izumo, được phiên chế cho lực lượng hải quân Nhật Bản 2 năm trước, sẽ ghé thăm Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung Malabar với các tàu hải quân của Ấn Độ và Mỹ trên Ấn Độ Dương trong tháng 7 tới.

Sau cuộc tập trận, tàu Izumo sẽ trở về Nhật Bản vào tháng Tám.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.