.
Xung quanh vụ tai nạn máy bay năm 2010

Ba Lan muốn thẩm vấn ông Donald Tusk

Ngày 13-3, một công tố viên ở Ba Lan cho biết, ông Donald Tusk- người vừa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) - bị nước này triệu tập thẩm vấn về vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Nga năm 2010, làm Tổng thống lúc đó là ông Lech Kaczynski thiệt mạng.

Theo AP, nhà lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, em song sinh của cố Tổng thống Lech Kaczynski, đổ lỗi cho ông Tusk trong cái chết của anh trai mình. Ông Jaroslaw Kaczynski nói rằng, ông Tusk lúc đó làm Thủ tướng đã lơ là công tác an ninh cho Tổng thống và sau đó chuyển cuộc điều tra sang cho Nga.

Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan Michal Dziekanski xác nhận ông Tusk sẽ bị triệu tập để thẩm vấn vào ngày 15-3 tới.

Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski tuyên bố, nước này bắt đầu cản trở các hoạt động kinh doanh của Liên minh châu Âu (EU) và sẽ “cứng rắn” ở Brussels (Bỉ) - nơi đặt “đại bản doanh” của khối sau khi ông Donald Tusk tái đắc cử chức Chủ tịch EC. Tuần trước, chính phủ Ba Lan tìm cách ngăn cản khả năng ông Tusk tiếp tục lãnh đạo EC nhưng nỗ lực của Warsaw không thành công.  

BÌNH YÊN

;
.
.
.
.
.