.

Syria lên án việc Mỹ tấn công bằng tên lửa để "dọa" Triều Tiên

.

Theo Đại sứ Syria tại Triều Tiên Tammam Sulaiman, việc Mỹ không kích Syria gửi thông điệp tới Triều Tiên thông qua vụ tấn công tại Syria là hành động vô trách nhiệm.

.

Đại sứ Sulaiman khẳng định, Mỹ đã sai lầm khi gửi các thông điệp bằng việc tấn công những quốc gia khác, bởi đây rõ ràng là sự gây hấn. Theo ông, điều quan trọng là phải xem Mỹ có thực sự nghiêm túc trong việc tìm ra giải pháp, dù là cho vấn đề Syria hay Triều Tiên hay không.

Tuyên bố trên của Đại sứ Sulaiman được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng ngày cảnh báo rằng các vụ tấn công gần đây của Mỹ tại Syria và Afghanistan cho thấy Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của Tổng thống Donald Trump. Đáp lại, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In-Ryong tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ hình thức chiến tranh nào do những hành động quân sự của Mỹ gây ra.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.