.
TRƯNG CẦU DÂN Ý Ở THỔ NHĨ KỲ

Nghi vấn hơn 2,5 triệu phiếu bị thao túng

.

Quan sát viên người Áo Alev Korun, thành viên Phái bộ quan sát thuộc Hội đồng châu Âu cho rằng, có đến 2,5 triệu phiếu ủng hộ đề xuất sửa đổi Hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16-4 ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã bị thao túng.

Những người ủng hộ đảng Nhân dân Cộng hòa phản đối kết quả trưng cầu dân ý. 		                          Ảnh: AP
Những người ủng hộ đảng Nhân dân Cộng hòa phản đối kết quả trưng cầu dân ý. Ảnh: AP

Hãng Reuters dẫn phát biểu của bà Korun cho biết, những sai phạm có thể đã làm thay đổi kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Thực tế, luật pháp chỉ cho phép tiếp nhận các phong bì có phiếu chính thức. Tuy nhiên, Hội đồng Bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định chấp nhận cả những phong bì không được dán tem, điều này đi ngược với luật pháp. Bà Korun nhấn mạnh: “Những khiếu nại cần phải được xem xét nghiêm túc và bất kể thế nào, chúng có thể thay đổi kết quả cuộc trưng cầu dân ý”. Ủy ban châu Âu cũng thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ điều tra minh bạch về những việc làm được cho là không đúng quy định bỏ phiếu.

Trong khi đó, đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập đã đệ đơn kháng cáo lên Hội đồng Bầu cử Tối cao nhằm bãi bỏ kết quả trưng cầu dân ý.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.