.

Vụ Taliban tấn công căn cứ quân sự ở Afghanistan: Hai quan chức cấp cao Afghanistan từ chức

Ngày 24-4, Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Lục quân Afghanistan Qadam Shah Shahim từ chức sau vụ Taliban tấn công căn cứ quân sự tại thành phố miền bắc Mazar-i-Sharif, làm 130 quân nhân thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Hãng AP cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã chấp nhận đơn từ chức của ông Habibi và ông Shahim. Song, chưa rõ ai sẽ thay thế hai quan chức này.

Một quan chức cấp cao quân đội Mỹ ở thủ đô Kabul cho rằng, vụ tấn công nói trên diễn ra hồi cuối tuần qua có thể do Taliban có căn cứ tại Pakistan, được biết đến với tên gọi mạng lưới Haqqani, thực hiện hoặc lên kế hoạch. Mỹ vốn xem mạng lưới Haqqani là tổ chức khủng bố.

Cũng trong ngày 24-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis bất ngờ đến Kabul trong lúc Washington đang tìm chiến lược mới đối với quốc gia Nam Á này.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.