Bắc Kinh phản ứng về tin tàu Mỹ giám sát tàu Liêu Ninh

.

Theo THX, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 20/7 nói rằng Hải quân nước này hoàn toàn nắm được bất kỳ biến động nào xảy ra ở vùng lãnh hải xung quanh Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tàu sân bay Liêu Ninh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp lại thông tin từ truyền thông Đài Loan rằng khi nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi qua Eo biển Đài Loan, một tàu khu trục của Mỹ cũng đã đi vào eo biển này và giám sát nhóm tàu trên của Bắc Kinh.

Thông báo của bộ trên có đoạn: "Chúng tôi nghi ngờ về thông tin trên. Các lực lượng vũ trang của Trung Quốc đã duy trì hoạt động giám sát hải phận đó ngay từ đầu và đã có các biện pháp để ứng phó thích hợp với bất kỳ tình huống nào".

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.