Hàn Quốc muốn đối thoại quân sự với Triều Tiên

Ngày 17-7, Hàn Quốc đề nghị đối thoại quân sự với CHDCND Triều Tiên nhằm xoa dịu căng thẳng sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của Bình Nhưỡng vào đầu tháng 7 vừa qua.

Theo Reuters, với mục đích ngăn chặn “tất cả các hoạt động thù địch gây ra căng thẳng quân sự”, Hàn Quốc đề xuất hai bên gặp mặt vào ngày 21-7 tại tòa nhà Tongilgak của CHDCND Triều Tiên. Tòa nhà này nằm trong ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu vực biên giới, cũng là nơi từng diễn ra các cuộc đối thoại hai bên.

Hãng BBC dẫn lời Phó Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk nhấn mạnh: “Chúng tôi mong chờ phản hồi tích cực từ phía CHDCND Triều Tiên”. Tuy nhiên, hiện Bình Nhưỡng vẫn chưa trả lời đề nghị này của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tại Seoul đề xuất một cuộc gặp riêng vào ngày 1-8 cũng tại tòa nhà Tongilgak nhằm thảo luận về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị chia cắt bởi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết hy vọng “phản hồi tích cực” từ phía Bình Nhưỡng, từ đó có thể giúp các gia đình đoàn tụ vào đầu tháng 10 tới.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đề nghị đối thoại với nước láng giềng phía bắc kể từ lúc Tổng thống Moon Jae-in nắm quyền. Từ lâu, ông Moon đã thể hiện ý muốn theo con đường hòa giải. Trong một bài phát biểu gần đây tại Berlin (Đức), Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, đối thoại với CHDCND Triều Tiên đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, đồng thời kêu gọi ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

KHANG NINH
 

;
.
.
.
.
.