Tổng thống Philippines muốn duy trì thiết quân luật

.

Ngày 18-7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề nghị Quốc hội gia hạn tình trạng thiết quân luật trên đảo Mindanao, miền nam nước này, đến cuối năm để có thêm thời gian tiêu diệt triệt để các tay súng nhóm Maute - lực lượng cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (bìa trái) gặp gỡ các nghị sĩ, đề nghị tổ chức phiên họp Quốc hội đặc biệt để xem xét gia hạn thiết quân luật.  Ảnh: AFP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (bìa trái) gặp gỡ các nghị sĩ, đề nghị tổ chức phiên họp Quốc hội đặc biệt để xem xét gia hạn thiết quân luật. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 23-5, Tổng thống Duterte ban hành thiết quân luật trong 60 ngày ở thành phố Marawi (đảo Mindanao) chỉ một vài giờ sau khi hàng trăm tay súng đến chiếm đóng nơi đây, gây ra các vụ bạo loạn đẫm máu.

Trong thư trình Quốc hội, Tổng thống Duterte lý giải, ông đã trao đổi kỹ với giới chức an ninh, đồng thời nhận định rằng cuộc nổi dậy và bao vây của các tay súng Maute có thể sẽ không bị dập tắt hoàn toàn vào ngày 22-7 tới - thời điểm thiết quân luật chính thức hết hiệu lực.

Theo Hiến pháp Philippines, Tổng thống có quyền áp dụng thiết quân luật không quá 60 ngày và điều động lực lượng vũ trang phòng chống bạo lực, xâm lược hoặc nổi loạn. Quá thời hạn, Tổng thống có thể đề xuất và Quốc hội sẽ quyết định kéo dài thiết quân luật hay không.

THƯ LÊ

;
.
.
.
.
.