Trung Quốc mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài

.

Ngày 1-8, Trung Quốc chính thức khánh thành căn cứ quân sự ở Cộng hòa Djibouti, quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi, trùng thời điểm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đây được xem là căn cứ hải quân tại nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin chính thức từ Bắc Kinh cho biết, đây chỉ là một cơ sở hậu cần nhằm giúp Trung Quốc hỗ trợ các đơn vị tuần tra ở vùng biển Somalia và Yemen, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ nhân đạo quốc tế của nước này.

Kể từ năm 2016, Trung Quốc bắt đầu xây dựng căn cứ hậu cần tại Djibouti - quốc gia nằm ngay rìa tây nam Ấn Độ Dương. Điều này làm dấy lên các lo ngại tại Ấn Độ rằng, sự tồn tại của căn cứ quân sự của Bắc Kinh ở Djibouti như một “viên ngọc trai” trong “chuỗi ngọc trai” kéo dài từ Trung Quốc tới Ấn Độ Dương, bao vây New Delhi.

Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang giám sát một chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng, trong đó có việc gia tăng năng lực quân đội để có thể hoạt động bên ngoài Trung Quốc. Hiện có nhiều đồn đoán trong giới ngoại giao rằng, Trung Quốc sẽ xây dựng thêm một số căn cứ quân sự khác tại nước ngoài. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ thông tin này.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.