Anh hạ mức cảnh báo khủng bố

Sau khi bắt giữ nghi phạm thứ hai vụ đánh bom tàu điện ngầm ở ga Parsons Green, phía tây London, giới chức Anh hạ mức cảnh báo khủng bố từ “nguy cấp” (mức cao nhất) xuống “nghiêm trọng”.

Hãng AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd xác nhận việc Trung tâm Phối hợp phân tích khủng bố hạ mức cảnh báo. Mối đe dọa “nguy kịch” nghĩa là một cuộc tấn công khác sắp xảy ra, còn mối đe dọa “nghiêm trọng” nghĩa là một vụ tấn công có thể xảy ra. Theo đó, các binh sĩ đã được triển khai để bảo vệ những vị trí quan trọng trên khắp đất nước sẽ trở lại vị trí ban đầu của mình trong những ngày tới.

Cũng theo AFP, cảnh sát Anh đang thúc đẩy điều tra vụ đánh bom nói trên vào ngày 15-9 làm 30 người bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 5 xảy ra ở Anh trong 6 tháng qua và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Trước đó, ngày 16-9, cảnh sát bắt giữ một thanh niên 18 tuổi; đến tối 17-9 bắt thêm một đối tượng 21 tuổi, chưa xác định danh tính, ở Hounslow, rìa phía tây thủ đô London.

THIÊN BÌNH
 

;
.
.
.
.
.