Bộ trưởng Quốc phòng Anh: London rơi vào tầm ngắm tên lửa Triều Tiên

.

Theo tờ Telegraph, ngày 10-9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cảnh báo London nằm trong vòng nguy hiểm của chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát công tác chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa tầm trung Hwasong-12 ở sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát công tác chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa tầm trung Hwasong-12 ở sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Phát biểu với kênh truyền hình BBC, ông Fallon cho rằng động thái tăng tốc của Triều Tiên trong cuộc đua chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân sẽ đẩy Anh vào mối đe dọa.

Khi được hỏi liệu tên lửa của Triều Tiên có thể nhắm trúng London, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh trả lời: “Chưa, song rõ ràng họ đang thúc đẩy chương trình tên lửa của mình. Tầm bắn càng ngày càng xa và chúng ta phải làm cho chương trình này ngừng lại bởi mối nguy hiểm bắt nguồn từ sự tính toán nhầm hoặc sự cố nào đó khiến các bên đáp trả là rất lớn... London gần Triều Tiên hơn là Los Angeles."

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết Anh và Mỹ đều sửng sốt trước tốc độ phát triển của các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Vào đầu năm nay, các nguồn tin chính phủ dự đoán Triều Tiên sẽ cần một thập niên để có thể phóng ICBM gắn đầu đạn hạt nhân. Hiện giờ, Bình Nhưỡng được dự đoán sẽ chỉ mất một vài năm để làm được điều này.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.